Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 1.500 tỷ yên (15 tỷ USD) trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất trong gần 30 năm.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 1.500 tỷ yên (15 tỷ USD) trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất trong gần 30 năm.


Số liệu chính thức cho thấy thâm hụt thương mại của Nhật Bản cũng tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.790 tỷ yên (27,9 tỷ USD) trong tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân là do xuất khẩu yếu do ảnh hưởng bởi khủng hoảng toàn cầu tại các nền kinh tế mới nổi khiến nhu cầu nhập khẩu sa sút.

Chưa hết, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã chậm lại ở mức 0,7% trong năm 2013, thấp hơn so với mức ước tính ban đầu là 1%. Trong quý 4/2013, kinh tế Nhật Bản chỉ tăng 0,2% so với ước tính ban đầu là tăng 0,3%.

Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục ảnh 1

Các nhà phân tích kỳ vọng tiêu dùng tại Nhật sẽ tăng mạnh trước khi dự luật tăng thuế có hiệu lực. Nguồn: BBC

Tốc độ tăng trưởng chậm và thâm hụt thương mại diễn ra trước khi kế hoạch tăng thuế tiêu dùng có hiệu lực vào tháng 4 tới. Nhiều nhà kinh tế hi vọng người tiêu dùng Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu trước thời điểm áp dụng biểu thuế mới có hiệu lực. Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy tiêu dùng trong quý 4/2013 chỉ tăng 0,4 % so với dự đoán 0,5% trước đó.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói sẽ thúc đẩy mạnh kế hoạch tăng thuế tiêu dùng như một cách để giải quyết nợ công của Nhật Bản. Tuy nhiên, song song với việc tăng thuế 5-8%, ông Abe cũng công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 5.500 tỷ yên (55 tỷ USD) trong tháng 12 vừa qua.


Các nhà đầu tư phản ứng rất thất vọng với thống kê nói trên. Ngay lập tức chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đã sụt mất 153,93 điểm (tương đương với 1,01%) khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3/2014.

Song Anh (theo BBC)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.