Nhật Bản tăng cường tiếp cận khu vực Trung Á

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang ở thăm nước này nhân dịp tham dự Đối thoại cấp cao Nhật Bản - Trung Á (CAJAD), diễn ra từ ngày 19 - 20/12.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện ở thủ đô Tokyo ngày 16/12/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Thủ tướng Takaichi chào mừng chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng thống Tokayev trên cương vị nguyên thủ quốc gia Kazakhstan, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi, đóng góp vào việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do, rộng mở, dựa trên pháp quyền.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa “hiệu ứng cộng hưởng” của quan hệ đối tác chiến lược mở rộng, hướng tới tương lai; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi năng lượng, khai thác khoáng sản quan trọng, logistics và kết nối khu vực – những lĩnh vực đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh cách tiếp cận mới của Nhật Bản trong sử dụng nguồn Viện trợ Phát triển chính thức (ODA) như một “chất xúc tác” để huy động nguồn lực công – tư, đồng thời cho biết Tokyo sẽ hỗ trợ Kazakhstan các thiết bị kiểm soát hải quan hiện đại nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên tuyến vận tải qua Biển Caspi.

Về phần mình, Tổng thống Tokayev khẳng định sẽ tận dụng khuôn khổ Đối thoại cấp cao Nhật Bản – Trung Á để làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Kazakhstan với Nhật Bản, cũng như giữa Tokyo và toàn bộ khu vực Trung Á.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực rộng lớn, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa – giao lưu nhân dân. Hai bên cũng hoan nghênh kế hoạch khai trương đường bay thẳng giữa hai nước dự kiến vào năm 2026, đồng thời nhất trí khởi động đàm phán hướng tới ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực hàng không.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên đã thảo luận tình hình Ukraine, các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, bao gồm hạt nhân, tên lửa và vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, cũng như tình hình tại Đông Á và một số khu vực khác. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức chung.

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, trong đó có vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ.

Kết thúc hội đàm, Nhật Bản và Kazakhstan đã công bố Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược mở rộng hướng tới tương lai, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, bền vững và lâu dài.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.