Thủ tướng Sanae Takaichi: Đưa ngoại giao Nhật Bản trở lại trung tâm của thế giới

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/11 sau khi trở về từ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định, Nhật Bản đã “đặt những viên gạch đầu tiên mạnh mẽ và vững chắc để đưa ngoại giao Nhật trở lại thời kỳ rực rỡ, ở vị thế trung tâm của thế giới.”
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Takaichi cho biết chuỗi hoạt động ngoại giao thượng đỉnh vừa qua – từ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến Hội nghị Cấp cao APEC – là cơ hội để hiện thực hóa những định hướng ngoại giao trọng tâm mà chính phủ bà đề ra sau khi nhậm chức.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy “Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP) phù hợp với bối cảnh mới, củng cố quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, đồng thời tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác với các quốc gia chủ chốt trong khu vực.

Tại Hội nghị Cấp cao APEC mang chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững” với ba trọng tâm “Kết nối”, “Đổi mới” và “Thịnh vượng”, Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự kinh tế tự do và công bằng dựa trên luật lệ quốc tế; bảo vệ các tiêu chuẩn cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đồng thời kêu gọi sớm tháo gỡ những bế tắc trong cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tokyo cũng khẳng định quyết tâm đóng góp cho phát triển khu vực thông qua các khoản đầu tư chiến lược, dựa trên hợp tác công - tư trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, năng lượng và hạ tầng bền vững.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, trong đó nhấn mạnh cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa “to lớn và thiết thực”. Hai bên đã tái khẳng định định hướng thúc đẩy “quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi” và xây dựng “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định.” Bà nhấn mạnh, chính vì tồn tại nhiều khác biệt và bất đồng, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước càng có giá trị trong việc tháo gỡ vấn đề và mở rộng hợp tác.

Đối với Hàn Quốc, trong cuộc gặp Tổng thống Lee Jae Myung, hai bên nhất trí coi trọng quan hệ Nhật - Hàn và hợp tác ba bên Nhật - Hàn - Mỹ, phù hợp với môi trường chiến lược hiện nay. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai, dựa trên nền tảng ổn định được thiết lập kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, năm 2026 sẽ đánh dấu 10 năm kể từ khi cố Thủ tướng Abe Shinzo đề xuất sáng kiến FOIP. Trong bối cảnh trật tự quốc tế tự do và ổn định đang bị thách thức nghiêm trọng, Nhật Bản cần những chính sách đối ngoại và an ninh mạnh mẽ hơn để duy trì vị thế chiến lược của mình. Bà khẳng định dựa trên nền tảng vững chắc của các hoạt động ngoại giao lần này, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với đồng minh và các đối tác trong khu vực, hiện thực hóa FOIP và củng cố niềm tin với các đối tác chủ chốt.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.