Nhật Bản nỗ lực làm lạnh các lò phản ứng hạt nhân

Hai máy bay trực thăng CH-47 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để xả nước xuống lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Hai máy bay trực thăng CH-47 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để xả nước xuống lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm tránh cho các thanh nhiên liệu tan chảy trong khi nguồn điện cho hệ thống làm lạnh đang được nối lại.

Nhật Bản nỗ lực làm lạnh các lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Máy bay trực thăng lấy nước từ biển để làm lạnh lò phản ứng hạt nhân

Hoạt động xả nước bắt đầu được hai máy bay trực thăng, gắn thiết bị chứa được 7,5 tấn nước, thực hiện từ 9 giờ 48 sáng 17/3 (giờ địa phương). Một máy bay trực thăng khác được giao nhiệm vụ bay cùng để đo mức phóng xạ phía trên lò phản ứng. Chuyến xả nước đầu tiên được hoàn thành vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Trước đó đã có thông tin về sự rò rỉ phóng xa tại lò phản ứng số 2 của nhà máy trên do lượng nước trong hồ chứa các thanh nhiên liệu qua sử dụng đã hoàn toàn bốc hơi vì hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động. Việc này khiến các thanh nhiên liệu lộ ra ngoài, có thể gây tan chảy và phát tán phóng xạ hạt nhân vào không khí. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu lực lượng phòng vệ và cảnh sát nước này tiếp thêm nước vào hồ chứa. 12 xe cứu hỏa trang bị bơm áp suất cao đã được huy động để tưới nước lên các tòa nhà chứa lò phản ứng hạt nhân.


Quang Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.