Nhật Bản: Hỏng hệ thống làm lạnh NM điện hạt nhân

Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) cho biết, các nỗ lực khôi phục hệ thống làm lạnh tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã hoàn toàn thất bại.

Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) cho biết, các nỗ lực khôi phục hệ thống làm lạnh tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã hoàn toàn thất bại.

Trong khi đó, các lò phản ứng số 1 và số 3 của nhà máy Fukushima số 1 cũng đang gặp sự cố tương tự sau khi tòa nhà bao quanh các lò phản ứng này phát nổ. Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào thêm về vấn đề này.

Nhật Bản: Hỏng hệ thống làm lạnh NM điện hạt nhân ảnh 1

Vụ nổ lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1


Cùng ngày 14/3, một vụ nổ đã xảy ra tại lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nguyên nhân là do nổ khí hydro. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, hệ thống bể chứa chính của nhà máy Fukushima số 1 không bị hư hại sau vụ nổ trên. Tòa nhà bao quanh lò phản ứng số 3 vừa bị nổ nhưng các bình chứa vẫn nguyên vẹn và phòng điều khiển trung tâm vẫn hoạt động. Chỉ có 6 nhân viên làm việc tại đây bị thương.

Kể từ khi xảy ra động đất, cả 4 lò phản ứng tại Fukushima đã được cho ngừng hoạt động, mực nước cũng được duy trì ở mức ổn định. Nhà máy số 3 hiện trong trạng thái an toàn. Nhân viên của nhà máy số 2 và 4 hiện đang cố gắng khôi phục hoạt động của các hệ thống làm lạnh còn lại.

Quang Minh
(Tổng hợp)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.