Nhật Bản nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ thông tin nhằm ứng phó với COVID-19

Ngày 15/4, Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Chiba Akira nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin và kiến thức một cách “cởi mở, minh bạch và nhanh chóng” là vô cùng quan trọng và là “điều kiện tiên quyết” cho hợp tác khu vực nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Đại diện Nhật Bản tại ASEAN Chiba Akira trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại ASEAN, Đại sứ Chiba Akira cho rằng virus SARS-CoV-2 không có biên giới và các nước không thể một mình ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Mặt khác, việc huy động mọi nguồn lực nhằm hợp tác ngăn chặn, tiến tới chặn đứng sự lây lan của virus là nghĩa vụ của tất cả các quốc gia và Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc và Hàn Quốc trong cuộc chiến chống lại đại dịch này.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó với dịch COVID-19, Trưởng Phái đoàn Đại diện Nhật Bản tại ASEAN cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đã nhìn thấy trước sự cần thiết của việc chia sẻ thông tin, hợp tác và đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

Nhà ngoại giao Nhật Bản cho rằng, việc phát triển vaccine sẽ là “con át chủ bài” trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc xác định cách thức chữa trị cũng đóng vai trò rất quan trọng và Nhật Bản sẽ mở rộng các nghiên cứu lâm sàng về thuốc Avigan để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. 

Theo Đại sứ Chiba Akira, hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN trong cuộc chiến chống COVID-19 dựa vào ba trụ cột. Một là Nhật Bản sẽ hợp tác tăng cường khả năng ứng phó với dịch bệnh. Hai là Nhật Bản sẽ hỗ trợ thành lập một trung tâm các bệnh truyền nhiễm. Ba là quốc gia này sẽ hỗ trợ ASEAN phục hồi kinh tế sau đại dịch. 

Chú thích ảnh
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Đại diện Nhật Bản tại ASEAN Chiba Akira. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Chiba Akira nhấn mạnh “Nhật Bản quyết tâm theo đuổi giao thương theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng bền vững lấy ASEAN làm trung tâm”, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ chào đón tất cả các vận động viên ASEAN tới Thế vận hội Olympic và Thế vận hội người khuyết tật Paralympic Tokyo diễn ra năm sau như “biểu tượng về khả năng phục hồi của con người sau đại dịch”.

Đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong việc thúc đẩy các nỗ lực chung chống COVID-19, Đại sứ Chiba Akira cho ha,y quan hệ đối tác với Việt Nam là vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản trong năm nay, không chỉ vì Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mà còn bởi Việt Nam là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản. 

Đại sứ Chiba Akira kết luận hiện tất cả các nước đang phải đối mặt với một “trạng thái bình thường mới” chưa từng thấy và sự lèo lái của Việt Nam là “táo bạo, sáng tạo và nổi bật. Chúng ta chưa biết điều gì đang ở tương lai, song tôi chúc Việt Nam mọi điều tốt lành trên chặng đường phía trước để đưa khu vực thích ứng với trạng thái bình thường mới này càng nhanh càng tốt”.

Hữu Chiến – Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.