Nhật Bản muốn gắn vấn đề bắt cóc công dân vào nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang lên kế hoạch gặp Tổng thống thống Mỹ Donald Trump trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6 tới.
Nhật Bản muốn gắn vấn đề bắt cóc công dân vào nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ có cuộc gặp Tổng thống Trump trong dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada từ 8 - 9/6 tới. Tại cuộc gặp này, ông Abe sẽ đề nghị cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tới đây, phía Mỹ đề cập tới việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị chính quyền Triều Tiên bắt cóc trong chiến tranh.

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump tới thăm Nhật Bản và trao đổi về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Singapore.

Trong khi đó, cùng ngày, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản trước đây đã được giải quyết.

Trước đó, Nhật Bản cho rằng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và Thủ tướng Abe đã đề nghị Triều Tiên phải giải quyết vấn đề này thì mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.