Nhật Bản không bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến

Ngày 29/11, Chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ việc Toà án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu với báo giới tại New York, Mỹ ngày 24/9/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ lấy làm tiếc và cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc đi ngược lại Hiệp định về quyền yêu sách Hàn -Nhật năm 1965, đồng thời ông tuyên bố Nhật Bản tuyệt đối không chấp nhận nội dung phán quyết.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng các phán quyết trên có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của Mitsubishi Heavy Industries.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Lee Su Hoon đến để thể hiện lập trường phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Nhật Bản cho rằng vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo thoả thuận năm 1965 với Hàn Quốc về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, toà án Hàn Quốc cho rằng các nạn nhân bị cưỡng ép lao động không được bồi thường thoả đáng theo thỏa thuận.

Nhật Bản cũng đang theo dõi những hành động mà Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện kể từ khi tòa án Hàn Quốc buộc Tập đoàn sắt thép Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp của Nhật Bản phải bồi thường cho 4 nguyên đơn Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc từ năm 1910 đến 1945. Tokyo cho biết họ không loại trừ khả năng đưa những trường hợp như vậy lên toà án quốc tế. 

Về phần mình, Mitsubishi Heavy Industries cho biết tập đoàn này sẽ có những biện pháp thích hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, liên quan tới phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/11 khẳng định Bộ Ngoại giao nước này tôn trọng phán quyết của Tòa án Tối cao, và sẽ nỗ lực để chữa lành vết thương cho các nạn nhân.

Quan chức này cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ xem xét toàn diện tình hình để xây dựng phương án xử lý của chính phủ, song hy vọng quan hệ Hàn-Nhật sẽ tiếp tục phát triển hướng tới tương lai.

Hoàng Yến – Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.