Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc tham gia Hội đồng trọng tài giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 21/5, các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tham gia Hội đồng trọng tài giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến theo đề xuất của Tokyo.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị cưỡng bức lao động tại Nhật Bản trong chiến tranh cùng các thành viên gia đình tại tòa án ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 29/11/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhân dịp tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Nam Gwan Pyo đến chào bắt đầu nhiệm kỳ mới, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga bày tỏ mong muốn Chính phủ Hàn Quốc cùng gánh vác trách nhiệm để tham gia Hội đồng trọng tài nhằm giải quyết căng thẳng xung quanh vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến. Ông Suga đã hối thúc Seoul nhanh chóng chấp thuận đề xuất của Tokyo theo quy định của Hiệp định về quyền yêu sách và hợp tác kinh tế Nhật - Hàn năm 1965.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nỗ lực giải quyết vấn đề cưỡng bức lao động vốn đang gây căng thẳng trong quan hệ hai nước. Đánh giá quan hệ song phương đang ở trong trạng thái sẽ tiếp tục căng thẳng nếu không xử lý các bất đồng, Ngoại trưởng Kono mong muốn Tổng thống Moon Jae-in đại diện cho Chính phủ Hàn Quốc gánh vác trách nhiệm để giải quyết vấn đề này. Ông Kono cho rằng nếu Seoul không thể tự giải quyết được vấn đề trong nước thì chỉ có cách tham gia Hội đồng trọng tài phân xử, trong trường hợp cần thiết sẽ cùng nhau giải quyết bất đồng tại Tòa án công lý quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng đối ngoại của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã có cuộc gặp với đoàn các nghị sĩ đa đảng Hàn Quốc đang ở thăm Tokyo. Tại buổi gặp, cựu Tổng thư ký LDP Ishihara Nobuteru đánh giá quan hệ hai nước đang "rất xấu", do vậy ông đề nghị các nghị sĩ Hàn Quốc tác động tới chính phủ nước này để đáp lại đề xuất tham gia hội đồng trọng tài của Nhật Bản.

Ngày 20/5, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc cùng mở Hội đồng trọng tài dựa trên Hiệp định về quyền yêu sách và hợp tác kinh tế Nhật - Hàn năm 1965 giữa hai nước để giải quyết vấn đề liên quan tới phán quyết buộc doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường cho công dân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.