Tòa án Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản đền bù cho nạn nhân lao động cưỡng bức

Ngày 18/1, Tòa án thượng thẩm Seoul đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới, yêu cầu tập đoàn Nachi - Fujikoshi phải trả từ 80-100 triệu won (71.000-98.000 USD) cho 27 nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến hiện còn sống và gia đình của những nạn nhân khác đã qua đời.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị cưỡng bức lao động tại Nhật Bản trong chiến tranh cùng các thành viên gia đình tại tòa án ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 29/11/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, các nạn nhân đã khởi kiện tập đoàn Nachi-Fujikoshi ép buộc họ lao động nặng nhọc và trong điều kiện làm việc tồi tàn tại một nhà máy ở Toyama vào đầu những năm 1940 mà không trả công. Tập đoàn này bị cáo buộc lừa gạt 1.000 phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi từ 12-18 xung phong vào làm việc trong các nhà máy đạn dược trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ II, hứa hẹn rằng họ có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai.

Năm 2003, các nạn nhân đã kiện tập đoàn này ở Nhật Bản nhưng tòa án sở tại lại quyết định ủng hộ các doanh nghiệp của mình, với lý do tất cả mọi vấn đề đền bù liên quan thời kỳ chiếm đóng đã được dàn xếp giữa Seoul and Tokyo trong hiệp ước ký năm 1965. Những nạn nhân đã đưa vụ kiện trở về nước nhà và tiếp tục cuộc chiến pháp lý tại đây sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc hồi tháng 5/2012 đã ra phán quyết rằng tập đoàn thép Nippon & Sumitomo phải bồi thường cho các nguyên đơn bởi vì hiệp ước 1965 không giới hạn quyền của cá nhân đòi hỏi bồi thường thiệt hại. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã kháng cáo các quyết định này.

Cuối năm 2018, Tòa án Tối cao cũng đưa ra hai phán quyết ủng hộ hàng chục nạn nhân người Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động chống lại Tập đoàn thép Nippon & Sumitomo và Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Ngày 11/10, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia, một ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tỷ phú Elon Musk tại một buổi phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông Zelensky “đã đi quá xa”, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tranh cãi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Bình luận của ông chủ SpaceX thu hút chú ý trong bối cảnh Washington tìm cách tăng nguồn cung dầu diesel từ Moskva, còn Kiev lo ngại nguồn thu từ nhiên liệu sẽ giúp Nga tiếp tục chiến tranh.