Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc hồi đáp về việc giải quyết vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến

Ngày 21/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh lập trường đối với phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến, đồng thời hối thúc Seoul hồi đáp về việc thành lập ủy ban trọng tài giải quyết tranh cãi giữa hai bên về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Ông Lee Chun-sik (phía trước), lao động bị cưỡng bức thời chiến tranh, sau một phiên tòa tại Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2018. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn Đài NHK của Nhật Bản đưa tin phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng ngày Ngoại trưởng Taro Kono cho rằng "phía Hàn Quốc mà đại diện là Tổng thống Moon Jae-in cần phải ứng xử có trách nhiệm" đối với vấn đề trên. Ông Taro Kono cũng cho biết Chính phủ và các nhà chính trị thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản đã nhất trí yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hồi đáp về việc thành lập ủy ban trọng tài giải quyết vấn đề trên. Ông nhấn mạnh "nếu cần thiết, phải giải quyết triệt để theo luật pháp quốc tế”.

Trước đó, ngày 20/5, Nhật Bản cho biết nước này đang thúc đẩy thành lập một ủy ban gồm các thành viên từ một nước thứ 3 để giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Đế quốc Nhật Bản ép buộc lao động nặng nhọc mà không được trả công trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Quan hệ giữa Seoul và Tokyo xấu đi kể từ khi Nhật Bản năm 2018 phản đối phán quyết của tòa án cấp cao Hàn Quốc rằng tập đoàn Nippon Steel &Sumitomo Metal Corp của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức. Tòa án cấp cao Hàn Quốc cũng thông qua một phán quyết tương tự, yêu cầu tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd phải bồi thường cho 2 nhóm nạn nhân lao động cưỡng bức. 

Nhật Bàn đang tìm kiếm sự phân xử dựa trên hiệp ước năm 1965, được Seoul và Tokyo ký để bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thỏa thuận này có điều khoản quy định thủ tục giải quyết tranh chấp.

Nhật Bản khẳng định vấn đề bồi thường đã được giải quyết thông qua thỏa thuận 1965, tuy nhiên Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận này không đề cập quyền được bồi thường của cá nhân.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản tại Paris bên lề hội nghị bộ trưởng Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), trong bối cảnh hai nước tranh cãi về vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến.

Theo thông báo, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng OECD tại Paris từ ngày 22-23/5. và sẽ có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 23/5.

Hữu Tuyên - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.