Nhật Bản để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh giáp Tokyo

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Chính phủ nước này sẽ nhanh chóng xem xét ban bố trình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh giáp thủ đô Tokyo nếu nhận được yêu cầu từ các tỉnh này. 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời câu hỏi về tác động của sự gia tăng số ca mắc mới đối với Olympic Tokyo 2020, ông Kato cho biết cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo gì về trường hợp vận động viên nước ngoài hoặc những người có liên quan tới Thế vận hội mắc COVID-19 mà có các triệu chứng nghiêm trọng. Ông cũng nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm liên quan tới Olympic Tokyo.

Cùng ngày, ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc Kanagawa – một tỉnh giáp Tokyo, cho biết cùng với các tỉnh Saitama và Chiba, Kanagawa có thể đề nghị chính quyền trung ương ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh này trong thời gian tới. Theo ông Kuroiwa, ba tỉnh này nhất trí sẽ đề nghị chính quyền trung ương ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng vẫn chưa quyết định về thời điểm đưa ra đề nghị như vậy.
Ông Kuroiwa cũng bày tỏ tin tưởng rằng tình trạng khẩn cấp sẽ phát huy tác dụng nếu thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận cùng áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Hiện Nhật Bản áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở Tokyo và Okinawa. Ngày 28/7, chính quyền thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 3.177 ca mắc mới, mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Đây là lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 ở thành phố này vượt ngưỡng 3.000 ca/ngày. Điều này khiến cho hệ thống y tế của Tokyo trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, tỉnh Kanagawa cũng phát hiện 758 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới ở tỉnh này vượt ngưỡng 700 kể từ ngày 21/7.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.