Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp đủ lượng vaccine cho các địa phương trong tháng 8

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tối 26/7, Chính phủ Nhật Bản đã rút lại quyết định giảm 10% lượng phân bổ vaccine phòng COVID-19 đến các địa phương trong tháng 8. Chính phủ Nhật Bản cam kết vẫn đảm bảo cung cấp đủ số lượng vaccine cho các địa phương trong hai tuần từ ngày 16/8 tới.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản ngày 14/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cung cấp khoảng 80% trong số 100.000 thùng, tương đương 11,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer cho các địa phương tùy theo quy mô dân số. Điều này có nghĩa là số lượng vaccine được chuyển đến các địa phương bị cắt giảm 10% so với kế hoạch ban đầu với lý do còn khá nhiều vaccine tồn kho.

Tuy nhiên, chính quyền các địa phương đã không đồng ý với mức cắt giảm này và cho rằng, lượng vaccine tồn kho bao gồm cả lượng vaccine dự phòng. Do đó, tối 26/7, Chính phủ Nhật Bản đã rút lại quyết định này và cam kết vẫn đảm bảo cung cấp đủ số lượng vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương trong hai tuần từ ngày 16/8 tới.

Cũng theo kế hoạch, đầu tháng 10 tới, các địa phương trong cả nước sẽ được tiếp nhận thêm một lượng vaccine đủ để tiêm 2 mũi cho khoảng 80% đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Chính phủ Nhật Bản hiện cũng đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho người cao tuổi, vốn được triển khai từ đầu tháng 4. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), tính đến hết ngày 25/7, đã có 29,88 triệu người cao tuổi của nước này được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 84,21%. Trong khi số người cao tuổi hoàn thành việc tiêm 2 mũi là 23,5 triệu người, chiếm 66,31%.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.