Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc

Lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) của Nhật Bản ngày 4/8 cho biết, phía Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá của Hàn Quốc khi tàu này phớt lờ lệnh dừng để kiểm tra tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản hôm 3/8.

Lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) của Nhật Bản ngày 4/8 cho biết, phía Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá của Hàn Quốc khi tàu này phớt lờ lệnh dừng để kiểm tra tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản hôm 3/8.  

   
Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc ảnh 1

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản. Ảnh: Internet

JCG cho biết ông Im Chae Moon, 57 tuổi, bị bắt trên chiếc tàu do ông này làm thuyền trưởng ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Nagasaki, Tây Nam Nhật Bản. Trên tàu còn có 5 người Hàn Quốc và 2 người Indonesia. Tuy nhiên, ông Moon đã được thả vào ngày 4/8, sau khi đã thừa nhận những cáo buộc vi phạm và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo đồng ý nộp 500.000 Yen bảo lãnh.     

Trong một diễn biến liên quan, một thuyền buồm mang cờ Trung Quốc và ba tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào và lưu lại trên vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) khoảng năm tiếng rưỡi trong đêm 3/8. JCG cho biết tàu của Trung Quốc đã bỏ qua yêu cầu của phía Nhật Bản rời khỏi vùng biển này và động cơ của việc này hiện vẫn chưa rõ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.