Nhật Bản, Australia tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng

Nhật Bản và Australia ngày 5/9 đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong các lĩnh vực như trang thiết bị quốc phòng, an ninh mạng và logistics, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều thách thức.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thỏa thuận đạt được tại cuộc đối thoại an ninh “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước tại thủ đô Tokyo. Đây là cuộc đối thoại lần thứ 12 theo định dạng này, kể từ khi bắt đầu vào năm 2007. Tham gia đối thoại về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Takeshi Iwaya, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani, trong khi phía Australia có Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau đối thoại, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho rằng môi trường an ninh khu vực đang trở nên “ngày càng nghiêm trọng”, đồng thời cho biết Nhật Bản và Australia sẽ củng cố năng lực răn đe chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định hai bên đã nhất trí “nâng tầm” quan hệ vốn được xác định là “đối tác chiến lược đặc biệt”, thông qua việc tăng cường tập trận chung, mở rộng hợp tác về logistics, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Cũng tại cuộc họp báo, hai bên đã đề cập đến việc Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong thương vụ quốc phòng, trị giá 10 tỷ AUD, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD, để đóng 11 tàu hộ vệ. Bộ trưởng Quốc phòng Marles cho rằng điều này phản ánh mối liên kết chiến lược giữa Australia và Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác 3 bên với Mỹ, trên cơ sở cơ chế đối thoại quốc phòng đã được thiết lập, cũng như phối hợp về công tác sơ tán công dân trong tình huống khẩn cấp tại nước thứ ba. Nhật Bản đã ký một thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc năm 2024 và thỏa thuận với Australia sẽ là thỏa thuận thứ hai thuộc loại này.

Kiên Trần - Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.