Nhập siêu cả năm sẽ được kiểm soát

Mặc dù 6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 2,7 tỷ USD nhưng từ nay đến cuối năm, xuất khẩu có nhiều khả năng tăng mạnh, góp phần kiềm chế nhập siêu.
Theo Bộ Công Thương, trong các tháng cuối năm, dự báo tăng trưởng nhập khẩu sẽ giảm dần do xu hướng giảm giá một số mặt hàng như thép, phân bón, xăng dầu… Nhập khẩu máy móc thiết bị đã tăng rất cao trong những tháng đầu năm do việc giải ngân của một loạt các dự án và sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo (Dự án Samsung Display mới được cấp phép bổ sung 2,5 tỷ USD đã giải ngân gần xong).Một lí do nữa là kim ngạch nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2016 ở mức thấp (trung bình khoảng 13 tỷ USD/tháng) và tăng mạnh trong những tháng cuối năm (trung bình hơn 15 tỷ USD/tháng). Do vậy, mức tăng tương đối của những tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 ở mức cao và sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm.
Nhập siêu cả năm sẽ được kiểm soát ảnh 1

Sơ chế thanh long xuất khẩu tại Công ty TNHH sản xuất chế biến nông sản Cát Tường, Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Trong khi đó ở chiều ngược lại, xuất khẩu nông, thủy sản sẽ tăng vào giữa năm và đạt mức cao nhất vào thời điểm cuối năm. Các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ đều bước vào mùa vụ xuất khẩu từ giữa Quý II. Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu trong những tháng đầu năm cũng là tiền đề để tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng tiếp theo."Do vậy, dự báo nhập siêu cả năm sẽ được kiểm soát, tỷ lệ nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ở mức khoảng dưới 3,5%", Bộ Công Thương ước tính.Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, để hạn chế nhập siêu, việc quan trọng nhất là phải phát triển sản xuất, nếu sản xuất tốt sẽ đỡ phải nhập khẩu. Đặc biệt, nhập siêu của các doanh nghiệp trong nước đang lấn át doanh nghiệp ngoại cho thấy doanh nghiệp trong nước có nhiều vấn đề yếu kém như hiệu quả đầu tư thấp, lệ thuộc nhập khẩu máy móc, nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài.Chuyên gia kinh tế, TS Lưu Bích Hồ cho biết thêm, nếu nhập khẩu nhiều để phục vụ sản xuất thì sẽ cho thấy sản xuất được phục hồi trong thời gian tới. Song mặt khác cũng cho thấy Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên – nhiên liệu nhập khẩu nên dù có năm xuất siêu thì cũng không bền vững và nhập siêu có thể quay lại bất cứ lúc nào.Ông Hồ dẫn chứng, năm 2015, cả nước nhập siêu 3,5 tỷ USD, sang năm 2016 xuất siêu được gần 2,7 tỷ USD. Song chỉ trong bốn tháng đầu năm 2017, nhập siêu đã quay trở lại ở mức 2,74 tỷ USD và con số này tiếp tục duy trì trong 6 tháng đầu năm 2017.Để kiểm soát nhập siêu bền vững, theo các chuyên gia, cần phải củng cố nội lực của khối doanh nghiệp trong nước. Nếu tình trạng phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI kéo dài mãi thì doanh nghiệp tư nhân trong nước không thể lớn nổi.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.