Nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của châu Âu tăng vọt

Ngày 28/2, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Âu đã tăng vọt trong năm 2022 khi các quốc gia khu vực tìm cách bù đắp sự sụt giảm nguồn cung từ Nga.
Chú thích ảnh
Trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo hằng quý về thị trường khí đốt công bố ngày 28/2, IEA cho biết trong năm 2022, châu Âu dẫn đầu mức tăng trưởng nhập khẩu LNG của thế giới, với mức tăng 66 tỷ m3, tương đương 63%, trong đó gần 70% do Mỹ cung cấp. Nhu cầu LNG tăng vọt từ các nước châu Âu đã đẩy giá mặt hàng này tăng cao, với doanh thu toàn cầu tăng gấp đôi lên 450 tỷ USD mặc dù khối lượng chỉ tăng 5,5%.

Theo IEA, LNG đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động khi Nga cắt giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu và là công cụ giúp tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt trong năm 2022.

IEA dự báo năm 2023, nhu cầu khí đốt của châu Âu sẽ giảm 3% sau khi giảm 13% năm 2022. IEA cho rằng ngành điện châu Âu tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt do việc mở rộng năng lượng tái tạo và gia tăng sản xuất điện hạt nhân của Pháp sau khi công tác sửa chữa hoàn thành.

Việc sử dụng khí đốt trong công nghiệp dự kiến phục hồi 10%, trong khi việc tăng sử dụng khí đốt để sưởi ấm trong sinh hoạt sẽ phụ thuộc vào thời tiết. Mùa Đông 2022-2023 ở châu Âu không quá khắc nghiệt đã giúp khu vực này tránh được tình trạng thiếu hụt khí đốt.

Theo cơ quan trên, châu Âu sẽ cần giảm 8% nhu cầu sử dụng nếu dừng hoàn toàn nguồn khí đốt của Nga vận chuyển qua đường ống. Mức tiêu thụ khí đốt toàn cầu giảm 1,6% năm 2022, xuống 4.042 tỷ m3 và sẽ chững lại trong năm 2023.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.