Quốc gia EU vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga dù bị cắt nguồn cung

Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga bất chấp Tập đoàn Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Công ty năng lượng quốc gia GasTerra, sau khi công ty này không tuân thủ quy định thanh toán bằng đồng rúp.
Chú thích ảnh
Bể chứa khí tự nhiên lỏng ở cảng Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), thông tin trên do đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS đưa tin hôm 1/6. Nguồn tin cho biết sau khi bị Nga ngắt nguồn cung, một số công ty năng lượng Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt từ quốc gia này. Theo đó, các công ty đang mua năng lượng của Nga bằng cả phương thức trực tiếp và gián tiếp. Moskva thường cung cấp khí đốt cho Amsterdam thông qua các công ty Essent và Eneco, cũng như Uniper và RWE của Đức.

Dựa trên dữ liệu của các nhà điều hành lưới điện châu Âu cùng những công ty khác, phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Khí hậu Hà Lan ước tính nước này nhập khẩu tổng cộng khoảng 6 tỷ m3 khí đốt của Nga mỗi năm. Người phát ngôn cho biết không thể tiết lộ chính xác lượng khí đốt mua từ Nga vào thời điểm này.

Hôm 1/6, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết họ đã ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho GasTerra sau khi công ty này không tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Vào cuối tháng 4, Gazprom cũng đã đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria và Ba Lan. Đến tháng 5, Phần Lan đã bị cắt nguồn cung. Đan Mạch cũng phải đối mặt với tình trạng đóng băng nguồn cung sau khi từ chối nhu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga.

Sau khi Nga tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, Moskva đã đề nghị các khách hàng “không thân thiện”, trong đó có nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thanh toán khí đốt bằng đồng ruble.

GasTerra thuộc sở hữu chung của hai tập đoàn năng lượng Shell (Anh) và Esso (Mỹ), cùng công ty khí đốt EBN (Hà Lan) và nhà nước Hà Lan (10% cổ phần). Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Hà Lan Rob Jetten cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng quyết định của Gazprom không ảnh hưởng tới việc cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình ở nước này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.