Nhận thức đúng về bệnh bạch biến để điều trị hiệu quả

Bệnh bạch biến không phải là bệnh lây nhiễm, tuy nhiên bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh; bệnh chưa rõ nguyên nhân nhưng đã có nhiều phương pháp điều trị.
Chú thích ảnh
Bệnh bạch biến sau khi điều trị. Ảnh: BV

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, bạch biến là căn bệnh tự miễn, là hiện tượng sắc tố của da bị rối loạn do sự phá hủy và mất đi tế bào sinh sắc tố khiến vùng da trông như bị tẩy trắng. Vị trí bị bệnh thường gặp nhất là mặt, phần trên của ngực, mặt lưng bàn tay, nách, háng… Thương tổn da là những đốm da mất sắc tố, màu rất trắng, kích thước của các đốm cũng thay đổi từ 1cm đến vùng rộng hơn.

Theo đó, bệnh bạch biến không phải là bệnh lây nhiễm, tuy nhiên bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, khiến nhiều người tự ti, mặc cảm vì làn da khác với những người xung quanh.

Bệnh bạch biến có 2 thể là: Thể khu trú và thể lan toả. Ở thể khu trú, có bạch biến từng điểm, bạch biến thể đoạn là tổn thương một hoặc nhiều dát giảm sắc tố theo đường đi của dây thần kinh và thể niêm mạc chỉ tổn thương ở niêm mạc. Ở thể lan toả, bệnh có biểu hiện ở các ngón tay, chân, quanh các hốc ở mặt; có các mảng giảm sắc tốt riêng rẽ và phân bố rộng rãi; bị rải rác toàn thân; thậm chí có những trường hợp giảm sắc tố toàn bộ cơ thể…

Nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch biến hiện chưa biết rõ nên chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu. Tuy hiện, hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị triệu chứng bệnh, đáp ứng tùy thuộc vào từng bệnh nhân.

Cũng theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, trước đây việc chẩn đoán bệnh bạch biến dễ nhầm sang bệnh phong, giang mai. Hiện nay, y học hiện đại đã có nhiều phương pháp điều trị bệnh bạch biến. Một số phương pháp điều trị bệnh bạch biến hiện đang được sử dụng như: Dùng tia cực tím loại B (UVB), dùng một số loại corticoid, canxi ion, thuốc bôi tại chỗ, điều trị từ bên trong cơ thể, dùng chế phẩm ức chế căn bệnh, thuốc làm quân bình oxy hóa của cơ thể…

Tại Việt Nam, việc điều trị hiệu quả bệnh bạch biến tùy theo từng giai đoạn sớm hay muộn, thể thông thường (dễ điều trị hơn) hay thể đoạn. Bệnh nhân có thể điều trị bằng thuốc bôi, phương pháp ánh sáng và thuốc uống chống oxy hóa. Nếu thất bại với liệu trình điều trị nói trên, bệnh nhân sẽ được tư vấn ghép da, tẩy da...

Hiện nay, bệnh bạch biến còn được điều trị bằng phương pháp mới là ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy. Đây là phương pháp dùng tế bào thượng bì (gồm tế bào hắc tố, tế bào gai, một số tế bào gốc) của chính cơ thể bệnh nhân ghép vào tổn thương bạch biến.

Biện pháp này được áp dụng được cho những trường hợp kháng trị với thuốc bôi và liệu pháp ánh sáng; thực hiện được trên tổn thương có diện tích lớn; vùng lấy da lành diện tích nhỏ, ít để lại sẹo; ít gây đau; thời gian thực hiện nhanh…

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.