Nhà vua Thái Lan có quyền chỉ định quan nhiếp chính từ hôm nay

Dự thảo Hiến pháp quy định việc Thái Lan có quan nhiếp chính trong trường hợp Nhà Vua ra nước ngoài hoặc vắng mặt hay không tùy thuộc vào quyết định của Nhà Vua.
Nhà vua Thái Lan có quyền chỉ định quan nhiếp chính từ hôm nay ảnh 1

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn tại một sự kiện ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Công báo Hoàng gia Thái Lan thông báo điều khoản sửa đổi của dự thảo Hiến pháp lâm thời, theo đó quy định Nhà Vua có quyền quyết định có chỉ định một quan nhiếp chính khi Nhà Vua vắng mặt hay không, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/1.

Trước đó, ngày 15/1, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn các điều khoản sửa đổi dự thảo Hiến pháp.

Công báo Hoàng gia nêu rõ theo Điều 3 của dự thảo Hiến pháp, việc Thái Lan có quan nhiếp chính trong trường hợp Nhà Vua ra nước ngoài hoặc vắng mặt hay không tùy thuộc vào quyết định của Nhà Vua. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA - Quốc hội) Thái Lan sẽ ký quyết định bổ nhiệm nhiếp chính.

Ngoài ra, theo các điều khoản sửa đổi, thủ tướng cũng được phép xem lại và thực hiện sửa đổi dự thảo Hiến pháp sau khi Nhà Vua phê duyệt.

Từ ngày 9/1 vừa qua, Nhà vua Vajiralongkorn đã yêu cầu sửa đổi một số điều khoản liên quan đến quyền lực hoàng gia. Ngày 13/1, Quốc hội Thái Lan gồm 231 ghế đã thông qua các điều khoản sửa đổi của dự thảo Hiến pháp, với 228 phiếu ủng hộ và 3 phiếu trắng. Sau khi Nhà Vua chấp thuận các điều khoản sửa đổi, chính phủ sẽ thành lập một nhóm gồm 10 chuyên gia pháp lý để xem xét các điều khoản này.

Dự thảo Hiến pháp do quân đội Thái Lan soạn thảo là trọng tâm trong kế hoạch của chính quyền quân sự tổ chức cuộc tổng tuyển cử đưa Thái Lan trở lại chế độ dân chủ sau cuộc đảo chính hồi năm 2014. Chính quyền quân sự Thái Lan dự kiến tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Dự thảo đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái và đang chờ được Nhà Vua Vajiralongkorn phê chuẩn. Việc ban hành Hiến pháp, dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 2 tới.

Theo Nghị sĩ Somjet Boonthanom, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành 15 tháng sau khi Hiến pháp được phê chuẩn. Chính phủ Thái Lan trước hết phải công bố những điều khoản sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, Nhà Vua phê chuẩn Hiến pháp sửa đổi trong vòng 90 ngày.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam-Mozambique

Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam-Mozambique

Ngày 22/10, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã chủ trì buổi gặp mặt các sinh viên Mozambique trước khi sang Việt Nam nhập học năm học 2026-2027 theo Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Cùng dự có bà Carla Caomba, Viện trưởng Viện Học bổng Mozambique.

Việt Nam và Mỹ ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Việt Nam và Mỹ ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với các đối tác Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó chú trọng vận động sự ủng hộ và huy động nguồn lực phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.