Quốc vương Thái Lan yêu cầu sửa đổi dự thảo Hiến pháp

Ngày 10/1, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu sửa đổi các điều khoản trong dự thảo hiến pháp liên quan tới quyền lực hoàng gia.
Quốc vương Thái Lan yêu cầu sửa đổi dự thảo Hiến pháp ảnh 1

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết đề nghị do hội đồng cơ mật đưa ra cho rằng có từ 3 đến 4 điểm trong dự thảo hiến pháp cần chỉnh sửa để đảm bảo quyền lực của Nhà vua. Thủ tướng Prayuth nêu rõ vấn đề này không liên quan đến các quyền và tự do của người dân, tuy nhiên, ông không cho biết rõ chi tiết.

Theo Thủ tướngPrayuth, quân đội và nội các Thái Lan đã nhất trí chỉnh sửa dự thảo hiến pháp theo yêu cầu. Quy trình này sẽ mất khoảng 2 đến 3 tháng vì chính phủ trước hết cần sửa đổi hiến pháp lâm thời, sau đó mới có thể sửa đổi dự thảo hiến pháp.
Dự thảo hiến pháp do quân đội Thái Lan soạn thảo là trọng tâm trong kế hoạch của chính quyền quân sự tổ chức tổng tuyển cử để đưa Thái Lan trở lại chế độ dân chủ. Dự thảo này đã được chấp thuận trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 8 năm ngoái và đang đợi Quốc vương phê chuẩn.
Quân đội Thái Lan đã công bố tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào cuối năm 2017 và Thủ tướng Prayuth ngày 10/1 khẳng định lộ trình này không thay đổi.
(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.