Sau khi có hiến pháp mới, đến đầu 2018 Thái Lan mới bầu cử

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết Thái Lan có thể chỉ tiến hành tổng tuyển cử vào đầu 2018, tức là 19 tháng sau khi bản hiến pháp mới vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8/2016 có hiệu lực.

Sau khi có hiến pháp mới, đến đầu 2018 Thái Lan mới bầu cử ảnh 1

Ông Wissanu Krea-ngam.

Phóng viên TTXVN dẫn lời ông Wissanu ngày 7/1 nói rằng lộ trình đi đến tổng tuyển cử sẽ được tính từ thời điểm bản hiến pháp này được Nhà vua Rama X ký ban hành.

Trước đó, đầu tháng 11/2016, bản hiến pháp mới đã được trình lên Nhà vua Rama X và thời gian chờ ký phê chuẩn là 90 ngày, tức là đến tháng 2/2017.

Sau khi hiến pháp mới có hiệu lực, trong vòng 240 ngày Quốc hội phải thông qua 10 đạo luật phát sinh và sau đó cần có 3 tháng chờ Hoàng gia ký ban hành.

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm "sau khi các đạo luật mới được ban hành, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị bầu cử. Cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 5 tháng sau đó”.

Trước đó, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã nói rằng Thái Lan có thể sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào đầu năm 2018.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.