Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản mang tặng phẩm gì đến Việt Nam?

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên đến Việt Nam, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã trao đổi tặng phẩm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.
Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản mang tặng phẩm gì đến Việt Nam? ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân cùng Nhà Vua Nhật Bản Akihito, Hoàng hậu Michiko trao đổi tặng phẩm. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tặng phẩm của Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu Michiko của Nhật Bản dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bao gồm một bức tranh khung bạc với hình ảnh và chữ ký của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản cùng huy hiệu hoàng gia Nhật Bản.

Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu Michiko tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang một bình hoa bằng bạc có huy hiệu hoàng gia và tặng Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang một túi xách tay làm từ sợi Saga Nishiki truyền thống của Nhật Bản.

Tại cuộc họp báo tối muộn ngày 1/3 ở Hà Nội, Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản ông Hatsuhisa Takashima cho biết nhân chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản một bức tượng Phật bằng bạc cỡ nhỏ và một bức điêu khắc của nghệ nhân.

Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đang có chuyến thăm Nhà nước lần đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 28/2-5/3.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.