Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản say đắm nhạc Việt truyền thống trong Quốc yến

Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu Michiko của Nhật Bản vô cùng yêu thích âm nhạc truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trong Quốc yến.
Nhà Vua, Hoàng hậu Nhật Bản say đắm nhạc Việt truyền thống trong Quốc yến ảnh 1

Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản ông Hatsuhisa Takashima (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tối 1/3.

Tại cuộc họp báo tối muộn ngày 1/3 ở Hà Nội, Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản ông Hatsuhisa Takashima cho biết tại Quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đến Việt Nam, Nhà Vua và Hoàng hậu vô cùng yêu thích âm nhạc truyền thống của Việt Nam do các nghệ sĩ thể hiện.

Quốc yến diễn ra trong bầu không khí ấm áp và đặc sắc với phần trình diễn đầy tài năng của các nghệ sĩ Việt Nam trên các nhạc cụ truyền thống như cây đàn bầu… đã gây ngạc nhiên cho quan khách Nhật Bản.

Sau Quốc yến, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến gặp gỡ từng nghệ sĩ là các học sinh khiếm thị, bày tỏ sự cảm kích, bắt tay cảm ơn từng người đồng thời, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản hy vọng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.

Ông Takashima cũng cho biết, tại Quốc yến, Nhà Vua Akihito và Hoàng hậu Michiko cũng bày tỏ sự cảm kích với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Nhật Bản ngay từ thời khắc đoàn đến sân bay Nội Bài.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.