Nhà vua Anh mời Tổng thống Donald Trump thăm cấp nhà nước vào cuối năm nay

Nhà Vua Charles III của Anh sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước vào cuối năm nay, Cung điện Buckingham xác nhận thông tin trên ngày 25/6.
Chú thích ảnh
Nhà vua Anh Charles III tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, ông Trump đã chấp nhận lời mời thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Anh từ Vua Charles III vào tháng 2, theo đó ông Trump sẽ trở thành chính khách được bầu đầu tiên trong thời hiện đại được quốc vương Anh đón tiếp cấp nhà nước hai lần, sau chuyến thăm lần đầu vào năm 2019. 

Tuy nhiên, Anh chưa ấn định ngày cụ thể cho sự kiện này. Các chuyến thăm cấp nhà nước của Anh thường bao gồm chuyến diễu hành bằng xe ngựa qua trung tâm London và một bữa tiệc cấp nhà nước trang trọng.

Tuần trước, “Manu Regia”, thư mời Hoàng gia báo hiệu sự khởi đầu của việc lập kế hoạch chính thức, đã được đại diện Anh trao tận tay tới Nhà Trắng, với xác nhận về ngày chính xác của chuyến thăm sẽ được thông báo sau.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.