Nhà Trắng lên tiếng về việc binh sĩ châu Âu hiện diện tại Greenland

Nhà Trắng cho biết việc binh sĩ châu Âu hiện diện tại Greenland (Đan Mạch) sẽ không tác động tới kế hoạch tiếp quản hòn đảo Bắc Cực này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Khi được hỏi về việc châu Âu triển khai binh sĩ ở Greenland, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói: “Tôi không cho rằng lực lượng quân sự châu Âu có tác động gì tới quá trình ra quyết định của tổng thống, cũng như không ảnh hưởng tới mục tiêu tiếp quản Greenland của ông ấy”. (Trong ảnh: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh Euronews cho biết vào ngày 15/1, theo giờ địa phương, Nhà Trắng tuyên bố rằng việc triển khai binh sĩ châu Âu tại Greenland không ảnh hưởng tới các kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực này từ tay Đan Mạch.

Khi được hỏi về việc châu Âu triển khai binh sĩ ở Greenland, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói: “Tôi không cho rằng lực lượng quân sự châu Âu có tác động gì tới quá trình ra quyết định của tổng thống, cũng như không ảnh hưởng tới mục tiêu tiếp quản Greenland của ông ấy”.

Phát biểu này được đưa ra đúng vào ngày các quân nhân châu Âu bắt đầu tới Greenland và chỉ vài giờ sau khi cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland tại Washington diễn ra mà không đạt được đột phá nào trong việc giải quyết điều mà Ngoại trưởng Đan Mạch gọi là “bất đồng căn bản” liên quan tới hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên khoáng sản này.

Trước đó vào ngày 14/1, Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy thông báo sẽ triển khai quân nhân tới thủ phủ Nuuk của Greenland để tham gia một nhiệm vụ trinh sát.

Hôm sau (15/1), Bộ Quốc phòng Đức cho biết nhiệm vụ trinh sát tại Greenland của một số nước châu Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm “xem xét các phương án bảo đảm an ninh trong bối cảnh các mối đe dọa từ Liên bang Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực”.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, một đội trinh sát gồm 13 quân nhân quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ được triển khai tới Nuuk từ ngày 15-18/1 theo đề nghị của Đan Mạch.

Cũng trong ngày 15/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm điều thêm các lực lượng “trên bộ, trên không và trên biển” để tham gia cuộc diễn tập quân sự tại Greenland.

Phát biểu trước binh sĩ nhân dịp đầu năm mới, ông Macron nói: “Một nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đã có mặt tại hiện trường và sẽ được tăng cường trong những ngày tới bằng các phương tiện trên bộ, trên không và trên biển”.

Phó Thủ hiến Greenland Mute Egede cho biết tại một cuộc họp báo hôm 14/1 rằng binh sĩ NATO sẽ hiện diện nhiều hơn tại Greenland trong những ngày tới và “dự kiến sẽ có thêm các chuyến bay quân sự và tàu chiến. Họ sẽ tiến hành huấn luyện”.

Trong khi đó, Hà Lan và Estonia thông báo sẽ tham gia cuộc diễn tập. Ngoại trưởng Hà Lan Ruben Brekelmans mô tả đây là một tín hiệu cho thấy an ninh tại Greenland và khu vực này có “tầm quan trọng chiến lược đối với tất cả các đồng minh NATO”.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cũng cho biết nước này “sẵn sàng đưa binh sĩ tới thực địa nếu được yêu cầu”.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, sau khi rời Nhà Trắng, nói rằng Mỹ tiếp quản Greenland là “hoàn toàn không cần thiết”, nhưng thừa nhận rằng:“Chúng tôi đã không thể thay đổi lập trường của phía Mỹ. Rõ ràng, Tổng thống (Mỹ) có mong muốn chinh phục Greenland. Vì vậy, chúng tôi vẫn tồn tại một bất đồng căn bản, nhưng cũng đồng ý rằng mỗi bên giữ quan điểm của mình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, cho rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Mỹ.

Phát biểu sau cuộc gặp mà ông không trực tiếp tham dự, ông Trump lần đầu tiên tỏ ra mềm mỏng hơn về Greenland, thừa nhận lợi ích của Đan Mạch, dù vẫn không loại trừ bất kỳ phương án nào.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Đan Mạch và chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn ra thế nào. Tôi nghĩ sẽ có một giải pháp nào đó”, ông Trump nói mà không đưa ra chi tiết.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực nếu Liên bang Nga hoặc Trung Quốc tìm cách kiểm soát Greenland, nhưng nói thêm: “Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm”.

Ông Trump dường như ngày càng cứng rắn hơn về Greenland sau khi ra lệnh tiến hành một cuộc đột kích vào trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela hồi đầu tháng, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, đưa về New York xét xử với những cáo buộc mà ông Maduro bác bỏ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.