Nhà Trắng lên tiếng về kế hoạch tổ chức hòa đàm giữa Nga và Ukraine vào tuần tới

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 29/5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đưa ra những tuyên bố mới về kế hoạch tổ chức cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 28/5 cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine vào ngày 2/6 tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Lavrov thông báo rằng phái đoàn Nga, do ông Vladimir Medinskiy dẫn đầu, sẵn sàng trao bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn cho phía Ukraine và giải thích những điều cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích việc Nga chậm trễ công bố các điều khoản ngừng bắn là một chiến thuật trì hoãn. Tuy nhiên, vào ngày 28/5, Tổng thống Trump cho rằng "sẽ mất khoảng hai tuần, hoặc một tuần rưỡi" để biết được liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trì hoãn hay thực sự quan tâm đến hòa bình.

Trả lời câu hỏi về những bình luận gần đây của ông Trump, bà Leavitt nói với phóng viên: "Theo tôi hiểu và chúng tôi hy vọng rằng Nga và Ukraine sẽ tham gia các cuộc đàm phán và thương lượng trực tiếp vào tuần tới tại Istanbul".

Bà cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa Ukraine và Nga sẽ "thúc đẩy" nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình của ông.

"Và chúng tôi tin rằng cuộc họp đó sẽ diễn ra, và đó là cuộc họp mà tổng thống (Trump) khuyến khích và thúc giục, để hai bên cùng ngồi lại và đàm phán trực tiếp. Và ngay từ đầu cuộc xung đột này, tổng thống (Trump) đã nói rõ rằng ông muốn thấy cuộc xung đột này được giải quyết trên bàn đàm phán, chứ không phải trên chiến trường", bà nói thêm.

Bà Leavitt cũng cho biết ông Trump đã bày tỏ kỳ vọng về một giải pháp đàm phán với cả ông Putin và ông Zelensky. "Vì vậy, hy vọng tuần tới điều này sẽ thúc đẩy nỗ lực này", bà nhấn mạnh.

Tuy vậy, bà Leavitt không xác nhận liệu Tổng thống Trump có tham gia trực tiếp vào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo hay không. Bà cho biết sẽ cập nhật thông tin với báo giới nếu Tổng thống Trump quyết định cử đại diện tới tham dự cuộc đàm phán.

Thời gian qua, Tổng thống Trump vẫn đang thúc đẩy những nỗ lực trong giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Cách đây vài ngày trước các cuộc không kích liên tiếp của Nga vào Ukraine, Tổng thống Mỹ đã phát đi những cảnh báo về một lệnh trừng phạt với Nga.

Tuy nhiên vào ngày 28/5, ông Trump cho biết sẽ không áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Nga do hai bên sắp có các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo ở Istanbul. "Nếu tôi nghĩ mình sắp tiến tới thỏa thuận, tôi không muốn làm hỏng mọi chuyện bằng cách làm điều đó", ông nói.

Trong khi đó về phía Ukraine, ngày 29/5, Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak tuyên bố Kiev đã sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán mới với Moskva tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tuần tới, nhưng muốn biết các đề xuất của Nga về việc chấm dứt chiến tranh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga trước đó cho biết vẫn đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về lời đề nghị đàm phán mới vào ngày 2/6 tới tại Istanbul

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.