Điện Kremlin khẳng định chưa công khai điều kiện ngừng bắn với Ukraine

Ngày 29/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa có kế hoạch công bố các điều kiện sẽ đặt ra để ngừng bắn với Ukraine, cũng như chưa xác nhận liệu các điều khoản này có được đưa vào dự thảo biên bản ghi nhớ hay không.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi sẽ không công khai thảo luận về nội dung các văn bản dự thảo mà các bên sẽ trao đổi. Các cuộc đàm phán luôn phải diễn ra sau cánh cửa đóng kín, không phải công khai”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Peskov cho hay.

Trước đó, theo đài RT (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đã chính thức gửi các điều khoản ngừng bắn cho Moskva.

Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau 3 năm tại Istanbul hôm 16/5, đồng thời nhất trí rằng mỗi bên sẽ soạn thảo một văn bản thể hiện quan điểm của mình về lệnh ngừng bắn.

Ông Umerov, trưởng phái đoàn Ukraine tại Istanbul, đăng trên mạng xã hội X hôm 28/5: “Tôi đã trao tài liệu của chúng tôi cho người đứng đầu phái đoàn Nga, phản ánh lập trường của Ukraine. Họ đã nhận được tài liệu này”.

Ông cũng nhấn mạnh Kiev sẵn sàng tiếp tục các cuộc họp với phía Nga và đang chờ bản ghi nhớ từ Moskva nhằm giúp các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra hiệu quả, tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Umerov đồng thời cáo buộc Nga trì hoãn các cuộc đàm phán, bởi Ukraine vẫn chưa nhận được bản ghi nhớ từ Moskva, dù Kiev đã sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn vô điều kiện.

Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky bác bỏ cáo buộc Moskva đang trì hoãn tiến trình hòa bình. Viết trên Telegram, ông Medinsky cho biết ông đã gọi điện cho ông Umerov vào ngày 28/5 để đề xuất thời gian, địa điểm trao bản ghi nhớ. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận thực chất về một thỏa thuận khung cho lệnh ngừng bắn tiềm năng”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6 tại Istanbul.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh để đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn, Ukraine cần dừng huy động quân, ngừng nhận vũ khí nước ngoài và rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Ông cũng yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và công nhận Crimea cùng bốn khu vực khác là một phần lãnh thổ Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.