Nhà sản xuất ô tô Honda quyết định rời khỏi thị trường Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cổng thông tin PROCrossover ngày 14/3 cho biết nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda sẽ rời thị trường Nga.
Chú thích ảnh
Mẫu ô tô tự hành Legend của Honda được giới thiệu tại Tokyo ngày 4/3/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

PROCrossover lưu ý: “Bất chấp tất cả những khía cạnh tích cực, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã quyết định rời thị trường Nga vào năm 2022 với những lý do chính đáng cho điều này”. Được biết nguyên nhân chính của việc Honda rời thị trường Nga là do nội địa hóa sản xuất. Ô tô Honda bán tại các đại lý ở Nga được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản.

Điều này dẫn đến các khoản thuế khổng lồ. Tình trạng này dẫn đến nguyên nhân thứ hai: Giá thành sản phẩm cao và hệ quả là doanh số của hai mẫu crossover còn lại đang bán tại Nga sụt giảm. Trong năm 2020 vừa qua, Honda chỉ bán được 1.383 xe do giá khá cao. Hiện tại, Honda chỉ có 2 mẫu crossover bán ở Nga. Chiếc Honda CR-V có giá 2.319.000 ruble (31.657 USD) và Honda Pilot giá 3.500.000 ruble (47.778,50 USD).

Thương hiệu Honda được một lượng lớn người Nga hâm mộ từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước. Cổng thông tin trên chỉ ra rằng doanh số kỷ lục của Honda tại LB Nga là vào năm 2008, thời điểm bán được 89.000 xe.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.