Nhà ở và trường học đầu tiên được xây dựng bằng công nghệ in 3D tại châu Phi

Ngôi nhà in 3D giá cả phải chăng đầu tiên tại châu Phi đã hoàn thành tại thủ đô Lilongwe của Malawi.
Chú thích ảnh
Trường học in 3D đầu tiên đã mở cửa ở Malawi. Ảnh: 3dnatives.com

Công ty 14Trees cũng đã đưa vào sử dụng ngôi trường được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến này, mở cửa đón học sinh vào ngày 21/6 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, liên doanh với tên gọi 14Trees giữa Tập đoàn CDC (tổ chức tài chính phát triển của Chính phủ Anh) và công ty đa quốc gia về vật liệu xây dựng của châu Âu LafargeHolcim, chuyên về công nghệ in 3D nhằm sản xuất các chi tiết lắp ghép để xây dựng các ngôi nhà và trường học với thời gian nhanh hơn đáng kể so với phương pháp truyền thống.

Đang hoạt động tại Malawi và Kenya, 14Trees có thể xây dựng một ngôi nhà bằng công nghệ in 3D chỉ trong 12 giờ với chi phí chưa đến 10.000 USD. Quá trình xây dựng bằng công nghệ này làm giảm lượng khí thải CO2 tới 70% khi so sánh với một dự án xây nhà thông thường. 14Trees cũng phát triển nền tảng trực tuyến cho cộng đồng người châu Phi ở nước ngoài, khuyến khích mọi người đầu tư vào xây dựng một “ngôi nhà ở quê hương”.

Giám đốc điều hành của CDC châu Phi Tenbite Ermias cho biết việc triển khai công nghệ tiên tiến của 14Trees sẽ có tác động thúc đẩy phát triển to lớn đối với Malawi và khu vực. Đây cũng là minh chứng tuyệt vời về cách thức 14Trees đang đầu tư vào những doanh nghiệp có thể hỗ trợ các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). Kỹ thuật này cũng đang được sử dụng ở Mỹ và châu Âu để tạo ra những ngôi nhà độc đáo cho người mua tư nhân và giúp giảm bớt tình trạng vô gia cư.

Các dự án xây dựng của 14Trees là một ví dụ về hợp tác công tư giúp tạo việc làm cũng như nhà ở trên khắp châu Phi. Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới (WB) đang làm việc với công ty xây dựng và kỹ thuật đa quốc gia CITIC Construction của Trung Quốc và có kế hoạch xây dựng 30.000 ngôi nhà trong thời gian 5 năm bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp địa phương trên khắp châu Phi và ước tính rằng mỗi căn nhà ở sẽ tạo ra 5 việc làm toàn thời gian, tương đương với 150.000 việc làm mới.

Theo Giám đốc IFC khu vực Đông và Nam châu Phi Oumar Seydi, khi khu vực phía Nam sa mạc Sahara châu Phi trở nên đô thị hóa hơn, khu vực tư nhân có thể giúp các chính phủ đáp ứng nhu cầu quan trọng về nhà ở. Công nghệ in 3D sẽ giúp chuyển đổi thị trường nhà ở của châu Phi bằng cách cung cấp những ngôi nhà chất lượng cao, giá cả phải chăng, tạo việc làm và chứng minh khả năng tồn tại của lĩnh vực này cho các nhà phát triển địa phương.

Hiện nay, nhiều khu vực của châu Phi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở. Riêng Nigeria ước tính thiếu hụt 17 triệu căn nhà ở. Một trong những nguyên nhân của sự thiếu hụt này là mỗi ngày có khoảng 40.000 người di cư đến một trong những thành phố sôi động, đang phát triển của châu Phi. Tuy nhiên, chính những thành phố này cũng đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về nhà ở mới, khiến nhiều người không còn nơi nào để sống. IFC đánh giá nguyên nhân khác của tình trạng thiếu hụt là do ngành xây dựng nhà ở của lục địa này chưa phát triển.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.