Độc đáo nhà nổi bằng công nghệ in 3D tại CH Séc

Nghệ nhân điêu khắc người Cộng hòa Séc Michal Trpak đang phối hợp cùng một nhóm kiến trúc sư để cho ra đời một ngôi nhà nổi từ công nghệ in 3D, với kỳ vọng đây sẽ là hình mẫu nhà nghỉ dưỡng cho tương lai.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà đang được in với một loại bê tông đặc biệt. Ảnh: AFP

Ngôi nhà đang được in với một loại bê tông đặc biệt ở thành phố Ceske Budejovice, miền Nam nước Séc. Nghệ nhân Michal Trpak tự hào khẳng định "đây là ngôi nhà nổi in 3D đầu tiên trên thế giới".

Thiết kế của ngôi nhà được lấy cảm hứng từ một loại động vật nguyên sinh đơn bào. Để tạo thêm điểm nhấn, Trpak dự kiến biến công trình này thành một khu vườn nổi, với cây con bao phủ trên mái nhà và phía bên ngoài những bức tường.

Ngôi nhà có diện tích mặt bằng 43 m2 sẽ được phân bổ cho các không gian sống bao gồm phòng sinh hoạt, gian bếp, một phòng ngủ và phòng tắm. 

Theo Trpak, anh lấy cảm hứng cho ngôi nhà này từ Dự án nhà ở in 3D ở Hà Lan, đồng thời khẳng định ngôi nhà này sẽ là không gian rất phù hợp để nghỉ dưỡng, hoặc là tổ ấm cho một gia đình nhỏ. 

Một hiệp hội xây dựng danh tiếng ở Séc đã tài trợ cho dự án mang tên "Protozoan" này. Nghệ nhân Michal Trpak cho biết: "Chi phí xây dựng ngôi nhà này khá đắt, do nó là bản mẫu và chúng tôi cần thực hiện nhiều cuộc kiểm tra... Mặc dù vậy, những ngôi nhà thế này thế hệ thứ hai có thể mất chi phí khoảng 3 triệu crown (127.500 USD) và ở thế hệ thứ 3, khoản tiền bỏ ra có thể sẽ chỉ còn 50% so với trước đó".

Dự kiến, sau khi được hoàn tất vào tháng 8 tới, ngôi nhà này sẽ được chuyển đến Praha, được lắp trên một cầu phao và nổi trên sông Vltava ở trung tâm thủ đô CH Séc trong hai tháng.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.