Nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga sẵn sàng chinh phục Bắc Cực

Nhà máy điện hạt nhân (NPP) nổi đầu tiên trên thế giới do Nga xây dựng có tên gọi "Akademik Lomonosov" đã được cấp giấy phép hoạt động.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân (NPP) nổi đầu tiên trên thế giới do Nga xây dựng có tên gọi "Akademik Lomonosov". Ảnh: AFP

Dự kiến công trình này làm nhiệm vụ cung cấp điện cho các khu vực hẻo lánh của Nga tại Bắc Cực.

Theo Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom, cuối tháng 8 năm nay, nhà máy nổi này sẽ được lai dắt tới thành phố cảng Pevek nằm ở khu vực Chukotka bờ biển Bắc Cực. Đến tháng 12, nhà máy điện hạt nhân sẽ bắt đầu cung cấp năng lượng cho Pevek.

Chukotka là một trong những vùng hẻo lánh nhất ở Nga, với phần lớn lãnh thổ nằm ngoài vành đai Bắc Cực, nơi liên kết giao thông kém và địa hình băng tuyết vĩnh cửu gây khó khăn cho việc xây dựng các công trình lớn.

Nhà máy điện hạt nhân nổi dự kiến trở thành một trong những cơ sở hạ tầng then chốt trong sự phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc của Nga.

Video mô phỏng cơ chế hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Akademik Lomonosov (nguồn: RT):

Nhà máy Akademia Lomonosov được cho là mang theo hai lò phản ứng KLT-40S, có khả năng sản sinh tới 70 Megawatt điện và 50 gigacalories một giờ năng lượng nhiệt. Các lò phản ứng là phiên bản nâng cấp từ lò phản ứng KLT-40M được sử dụng trong các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Taymyr. Một lò phản ứng có thể sản xuất đủ điện và nhiệt đáp ứng nhu cầu cho một thành phố với dân số 100.000 người.

Tuổi thọ hoạt động trung bình của nhà máy điện hạt nhân nổi là 40 năm và có thể kéo dài đến 50 năm.

Sau khi hết thời hạn hoạt động, thiết bị có thể được mang đi để thay thế và bảo trì lò phản ứng mà không để lại bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào cho Bắc Cực.

Akademia Lomonosov trở thành sản phẩm đầu tiên trong dự án chế tạo nhà máy điện hạt nhân nổi cung cấp nhiệt và điện cho các khu vực hẻo lánh của Nga. Nga cũng có kế hoạch cho các quốc gia khác thuê thiết bị nếu có nhu cầu sản xuất điện hoặc khử mặn nước, vì nhà máy nổi này có khả năng khử muối với công suất sản sinh 240.000 mét khối/ngày.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.