Khám phá căn cứ quân sự mới của Nga tại Bắc Cực

Căn cứ Northern Clover trên đảo Kotelny là một trong những tiền đồn quân sự mới nhất của Nga tại khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Chú thích ảnh
Khu tổ hợp quân sự "ba lá" trên hòn đảo Bắc Cực. Ảnh: RT

Khu tổ hợp hình ba lá được sơn ba màu đặc trưng quốc kỳ Nga là ngôi nhà của 250 binh sĩ, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ cho họ sống sót và hoạt động trong hơn một năm mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Nằm trên mảnh đất rộng lớn phủ quanh toàn băng tuyết trắng xóa trên Vòng Bắc Cực, căn cứ Kotelny có khoảng cách gần Alaska (Mỹ) hơn Moskva.

Chú thích ảnh

Đây là một trong ba căn cứ mới Nga nằm trong chương trình đẩy mạnh sức mạnh quân sự nước này tại Bắc Cực. Trong 6 năm qua, quân đội Nga đã xây dựng 475 cơ sở quân sự, trải dài từ mặt trận phía Tây sát biên giới NATO cho đến Eo biển Bering ở phía Đông.

Video toàn cảnh căn cứ quân sự mới của Nga tại Bắc Cực (nguồn: RT):

Năm 2016, Hạm đội phương Bắc của Nga được điều động tới căn cứ. Với thiết kế tổ hợp “khép kín” gồm các tòa nhà điều hành và khu ở thông với nhau, các binh sĩ làm việc tại đây không phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, trừ khi họ làm nhiệm vụ ngoài trời.

“Căn cứ có nhiệm vụ điều hành hệ thống radar, giám sát không phận, bảo đảm an ninh cho tuyến đường biển phía Bắc và giảm thiểu thiệt hại môi trường”, Thiếu tá Vladimir Pasechnik – Chỉ huy đội chiến thuật Northern Clover trên đảo Kotelny – cho biết.

Căn cứ được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ dọc bờ biển cũng như hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir có khả năng hoạt động trong nhiệt độ dưới -50 độ C. Quân đội Nga cũng lên kế hoạch thử nghiệm phiên bản “địa cực” hệ thống phòng không S-400 và lắp thêm hệ thống phòng không tại căn cứ lục địa gần đó.

Nhiệm vụ ưu tiên của căn cứ là bảo vệ lợi ích của Nga tại Bắc Cực – nơi nhanh chóng trở thành điểm nóng địa chính trị giữa nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền. Nga sở hữu 50% diện tích bờ biển Bắc Cực và đang yêu cầu thêm chủ quyền 1,2 triệu km2 chờ Liên Hợp Quốc chấp thuận.

Chú thích ảnh

Hiện tại, cuộc đua Bắc Cực đang nóng dần do lượng dầu khí dự trữ khổng lồ tại khu vực đang dần trở nên dễ tiếp cận hơn vì biến đổi khí hậu làm băng tan nhanh.

Tổng thống Putin từng miêu tả Bắc Cực là "khu vực quan trọng nhất cung cấp cho tương lai Nga" và tuyên bố sẽ thành lập một Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực mới. Trong một sắc lệnh ban hành ngay sau khi nhậm chức năm 2018, Tổng thống Putin ra lệnh tăng gấp 10 lần lưu lượng vận chuyển qua tuyến đường biển phía Bắc vào năm 2024.

Nga cũng có kế hoạch siết chặt tuyến đường biển phía Bắc nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Trong tháng này, Moskva tuyên bố các tàu nước ngoài đi qua cần phải báo trước 45 ngày, hỗ trợ phi công Nga lên tàu và trả phí quá cảnh tăng.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).