Nguyên nhân khiến Israel ra sức phá hủy năng lực sản xuất thép của Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/4 tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã phá hủy khoảng 70% năng lực sản xuất thép tại Iran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ nổ tại thủ đô Tehran, Iran ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Euronews, Israel đã tập trung nã hỏa lực vào ngành sản xuất thép của Iran nhằm mục tiêu làm suy giảm đáng kể khả năng chế tạo vũ khí của nước này.

Thép là vật liệu có ý nghĩa chiến lược, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp và quân sự, bao gồm tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và tàu chiến.

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định: “Trong những ngày gần đây, Không quân Israel đã phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của Iran. Đây là thành tựu to lớn, tước đi của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cả nguồn tài chính lẫn khả năng sản xuất nhiều loại vũ khí”.

Hai nhà máy thép lớn nhất của Iran đã buộc phải ngừng hoạt động sau nhiều đợt không kích của Mỹ và Israel.

Hai doanh nghiệp thép lớn của Iran là Khuzestan và Mobarakeh cho biết họ có thể phải mất nhiều tháng để khôi phục và sắp xếp lại hoạt động của các nhà máy.

Chú thích ảnh
Cây cầu cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Karaj sau vụ tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, đòn tấn công từ cả Mỹ - Israel và Iran ngày càng hướng vào những mục tiêu kinh tế công nghiệp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến hệ lụy của cuộc xung đột vượt xa phạm vi chiến trường.

Trước đó một ngày, Mỹ và Israel đã oanh kích nhằm vào một cây cầu cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Karaj. Mục tiêu bị tấn công là cầu B1 tại thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz, một trong những cây cầu cao nhất Trung Đông và là dự án hạ tầng quan trọng của Iran. Vụ việc khiến 8 người dân thường thiệt mạng cùng 95 người khác bị thương.

Phó tỉnh trưởng Alborz phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội - ông Qodratollah Seif nhấn mạnh khu vực xung quanh cây cầu không có hoạt động quân sự và cây cầu đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào khánh thành trong vài ngày tới.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết: “Những cuộc tấn công nhằm vào các công trình dân sự, kể cả những cây cầu chưa hoàn thiện, sẽ không thể buộc người dân Iran phải khuất phục”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.