Ấn Độ tái khởi động nhập khẩu dầu thô từ Iran sau 7 năm

Bộ Dầu khí Ấn Độ ngày 4/4 cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, đã không tiếp nhận bất kỳ chuyến hàng nào từ Iran kể từ tháng 5/2019, do áp lực trừng phạt từ Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng đứt gãy nguồn cung dưới tác động của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng vừa qua đã tác động mạnh đến nền kinh tế quốc gia Nam Á này, buộc các nhà chức trách phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Dầu khí Ấn Độ nêu rõ: "Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran. Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này".

Trước đó vào tháng 3/2026, phía Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Iran, nhằm xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định đã đảm bảo đủ nhu cầu dầu thô cho những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh: "Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ hơn 40 quốc gia. Các doanh nghiệp hoàn toàn linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung từ các khu vực địa lý khác nhau dựa trên các tính toán thương mại”.Cũng theo thông tin từ Bộ này, Ấn Độ đã mua 44.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LPG) từ Iran. Chuyến hàng này đã cập cảng Mangalore ở miền Tây Ấn Độ vào ngày 1/4 và đang tiến hành bốc dỡ nhiên liệu.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.