Iran: Sản lượng xuất khẩu dầu thô tăng bất chấp xung đột

Truyền thông nhà nước Iran ngày 4/4 đưa tin, hoạt động xuất khẩu dầu từ đảo Kharg – cửa ngõ năng lượng huyết mạch của nước này – vẫn ghi nhận tăng trưởng, bất chấp bối cảnh xung đột quân sự với Mỹ và Israel đang diễn ra khốc liệt.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt South Pars ở cảng Assaluyeh, miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Moussa Ahmadi, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, sau các chuyến thăm và họp bàn thực địa tại đảo Kharg, cho biết, khối lượng dầu xuất khẩu từ đảo này không những không sụt giảm mà còn có sự gia tăng đáng kể.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự từ phía Mỹ ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã cảnh báo về khả năng sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng trên đảo nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại ngay lập tức.

Trước đó, vào ngày 13/3, quân đội Mỹ xác nhận đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng khẳng định hạ tầng dầu mỏ tại đây vẫn chưa bị tấn công trực tiếp.

Các quan chức Iran trong những ngày qua liên tục đưa ra cảnh báo về việc Mỹ có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công trên bộ, đặc biệt là nhằm vào các hòn đảo chiến lược của Iran. Những lo ngại này đang gia tăng khi tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, chở theo khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, đã cập cảng Trung Đông vào tuần trước.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.