Nguyên nhân chênh lệch về tỷ lệ tử vong do COVID-19 giữa các khu vực tại Mỹ

Trước khi biến thể Omicron trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 giữa các khu vực tại Mỹ có sự chênh lệch lớn, chủ yếu là do sự khác biệt trong các quy định sử dụng khẩu trang, lượng học sinh đến trường, cũng như các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng và các yếu tố khác.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Compton, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học chuyên ngành y tế tại Đại học Georgetown (Mỹ), nước này có thể đã giảm thiểu được 316.000 ca tử vong liên quan COVID-19 nếu các khu vực áp dụng các biện pháp ứng phó với đại dịch đồng đều hơn.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu số ca tử vong vượt mức - do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tính toán hằng tuần, trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2020 đến ngày 26/9/2021 và so sánh giữa các khu vực Đông Bắc, miền Trung phía Tây, miền Nam và miền Tây. Số ca tử vong vượt mức là số ca tử vong có thể tránh được, xác định bằng sự chênh lệch giữa tổng số ca tử vong hiện tại và số ca tử vong được ước tính dựa trên dữ liệu ghi nhận khoảng thời gian trước đó, thường là thập kỷ trước hoặc lâu hơn.

Giáo sư Michael Stoto - tác giả chính của nghiên cứu, cho biết mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong liên quan COVID-19 giữa các vùngdựa trên cơ sở dữ liệu có độ chính xác cao. Theo ông Stoto, đây là nghiên cứu đầu tiên xác định cụ thể số ca tử vong vì COVID-19 đáng lẽ đã có thể tránh được. 

Theo các nhà khoa học tại Đại học Georgetown, sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong liên quan COVID-19 giữa các khu vực đã tồn tại xuyên suốt thời gian đại dịch, trong đó khu vực miền Nam nước Mỹ có tỷ lệ tử vong cao hơn các khu vực còn lại kể từ lúc bước vào mùa Hè năm 2020. Kể từ tháng 10/2020, số ca tử vong vì COVID-19 tại khu vực miền Nam chiếm đến 48% tổng số ca tử vong tại Mỹ. 

Các nhà khoa học cho biết trong thời gian từ tháng 1/2020 - 9/2021, nước Mỹ đã ghi nhận 895.693 ca tử vong vượt mức liên quan đến COVID-19, cao hơn 26% so với thống kê trong báo cáo do các chuyên gia khác tiến hành. Mặc dù các dữ liệu chính thức cho thấy tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tiến gần đến mốc 1 triệu vào cuối tháng 4/2022, song dựa trên ước tính mới về số tử vong vượt mức này, nhóm nhà khoa học tin rằng trên thực tế, nước Mỹ đã vượt ngưỡng đó từ đầu năm 2022.  

Một số nghiên cứu trước đó đã tìm hiểu mối liên hệ giữa tỷ lệ tử vong do COVID-19 với các yếu tố tuổi tác, trình độ học vấn và các yếu tố khác cũng như mức độ hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này áp dụng dữ liệu số ca tử vong thay vì số tử vong vượt mức. Việc sử dụng số ca tử vong vượt mức làm dữ liệu cơ sở được coi là chuẩn xác hơn về mặt thống kê.

Các tác giả tiến hành nghiên cứu này trong số nhiều nghiên cứu đã được lên kế hoạch thực hiện với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về cách thức ứng phó với COVID-19 tại Mỹ và các quốc gia khác và để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường chuẩn bị cho các đợt bùng phát dịch trong tương lai.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.