Cảnh báo Nam Phi bước vào làn sóng COVID-19 thứ 5 sớm hơn dự kiến

Ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cảnh báo nước này có thể bước vào làn sóng COVID-19 thứ 5 sớm hơn so với dự kiến sau khi số ca mắc mới trong 14 ngày qua tăng ở mức ổn định.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Johannesburg ông Phaahla cho biết số ca nhập viện và tử vong tăng ở mức ổn định. Ở giai đoạn này, giới chức y tế chưa nhận được cảnh báo về bất cứ biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, ngoài những biến đổi của biến thể Omicron hiện đang chiếm ưu thế.

Cùng ngày, nhà khoa học Waasila Jassat thuộc Viện quốc gia Nam Phi về các bệnh truyền nhiễm (NICD) cho biết đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy các biến thể phụ của Omicron gây bệnh nặng hơn đáng kể. Hiện Nam Phi không đối mặt với sức ép về nhu cầu giường bệnh và oxy y tế.

Nam Phi là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 nhiều nhất tại châu Phi. Đến nay, quốc gia này ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc và hơn 100.000 ca tử vong.

Bất chấp làn sóng thứ 5 đang được dự báo sẽ xuất hiện, Tổng thống Cyril Ramaphosa gần đây đã nới lỏng các hạn chế đối với dịch COVID-19, dựa trên cơ sở bằng chứng của các nhà khoa học rằng khoảng 60% đến 80% người dân nước này miễn dịch với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.