Nguy cơ mâu thuẫn leo thang giữa OPEC+ và Mỹ

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+ cảnh báo sẽ có đòn đáp trả nếu Mỹ ra kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược của nước này.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Texas (Mỹ). Ảnh: AP

Diễn biến này được cho có thể gây ra cạnh tranh về kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến ngày 23/11 thông báo kế hoạch mở Kho Dự trữ Dầu Chiến lược cùng thời điểm với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Động thái này nhằm mục đích hạ nhiệt giá dầu đã tăng mạnh trong năm nay. Mỹ hiện là nhà tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Các đại biểu của OPEC+ cho biết việc tung hàng triệu thùng dầu ra thị trường là không công bằng trong tình hình hiện nay. OPEC và các nước liên minh dự kiến gặp gỡ vào ngày 2/12 để dự liệu về việc tăng sản xuất dầu lên 400.000 thùng/ngày vào tháng 1/2022.

Trước đó, 23 quốc gia thành viên OPEC+ đã phớt lờ đề nghị của Tổng thống Biden và nhiều nhà lãnh đạo khác vào đầu tháng này về việc tăng cường nguồn cung vốn bị gián đoạn trong thời gian đại dịch.

Đối với Tổng thống Biden, việc phối hợp cùng một số quốc gia tung kho dự trữ dầu có thể là chiến thắng ngoại giao cho Mỹ, đặc biệt khi có sự góp mặt của Trung Quốc. Vấn đề này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận với Tổng thống Biden trong hội nghị trực tuyến vào tháng 11.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 20/11 cho biết chính phủ của ông đang cân nhắc mở kho dự trữ dầu, phối hợp với các quốc gia như Mỹ. Các quan chức Ấn Độ vào ngày 22/11 cũng tiết lộ có khả năng nước này sẽ tham gia.

Diễn biến này cũng đồng nghĩa với lần mở kho dự trữ dầu thô lớn nhất từ các nền kinh tế ngoài sự bảo hộ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trước đây, việc mở kho dự trữ dầu lớn có sự phối hợp của IEA với Trung Quốc không phải thành viên, ví dụ như trường hợp năm 2011 có tổng cộng 60 triệu thùng dầu được đưa ra khi nguồn cung bị gián đoạn bởi tình hình ở Libya.

Theo Bloomberg, trong môi trường lạm phát với giá tất cả các mặt hàng đều tăng, những nền kinh tế lớn sẽ có sức chịu đựng kém với giá dầu tăng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.