OPEC dự báo về nhu cầu dầu vào năm 2022

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn Báo cáo tháng 11 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2022 ở mức khoảng 4,2 triệu thùng/ngày.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo báo cáo nói trên, nhu cầu dầu trong năm 2022 có thể đạt 100,6 triệu thùng/ngày, cao hơn 0,5 triệu thùng so với hồi năm 2019. Các nước châu Âu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) sẽ có mức tiêu thụ cao hơn, trong khi nhu cầu dầu của Mỹ sẽ chậm lại.

Nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng thêm 5,7 triệu thùng/ngày, thấp hơn 160 nghìn thùng/ngày so với mức dự báo trước đó. Việc giảm dự báo nhu cầu đối với dầu là do "tốc độ tiêu thụ chậm hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ trong quý III/2021". Hiện nhu cầu dầu toàn cầu năm 2021 là 96,4 triệu thùng/ngày.

Thỏa thuận OPEC+ về việc giảm sản lượng khai thác dầu của các nước thành viên đã khiến thị trường từ mức thặng dư cao nhất vào tháng 6/2020 xuống mức thâm hụt vào tháng 9/2021.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.