OPEC+ sẽ tăng nguồn cung dầu mỏ nếu thị trường có nhu cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei vừa cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, có thể sẽ tăng nguồn cung dầu mỏ ra thị trường nếu thị trường có nhu cầu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei phát biểu tại một hội nghị ở Abu Dhabi, UAE, ngày 14/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phòng vấn kênh truyền hình Asharq TV ngày 8/11, ông al-Mazrouei nói rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu thô cho tới khi chúng tôi khôi phục được các mức cắt giảm sản lượng, vốn đã được thực hiện trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19". Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị "Tuần Dầu mỏ châu Phi" diễn ra mới đây ở UAE, ông al-Mazrouei nêu rõ dầu mỏ và khí đốt vẫn rất cần thiết để đảm bảo các nguồn cung năng lượng đáng tin cậy trong giai đoạn chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Bộ trưởng Năng lượng UAE cho biết thêm tình trạng thiếu đầu tư vào ngành dầu khí có thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn. Ông al-Mazrouei cho rằng nếu không có sự can thiệp của OPEC+, giá dầu sẽ chứng kiến mức tăng lớn hơn, đồng thời nhấn mạnh "điều quan trọng đối với chúng ta hiện nay là đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu".

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại khu vực al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sau cuộc họp chính sách ngày 4/11, OPEC+ đã nhất trí duy trì kế hoạch tăng sản lượng dầu thô thêm 400.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 12/2021 và tiếp tục mức này tới các tháng đầu năm sau. OPEC+ quyết định tiếp tục thực hiện thỏa thuận sản lượng đạt được trước đó 3 tháng, trong bối cảnh giá dầu thế giới trong năm nay đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua, đạt hơn 86 USD/thùng, nhờ nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục hồi mạnh mẽ sau khi nhiều nước trên thế giới nới lỏng hoặc dỡ bỏ các hạn chế đi lại được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Bộ trưởng al-Mazrouei cũng cho biết UAE sẵn sàng đầu tư vào các dự án năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió ở châu Phi. Trước đó vào tháng 10/2021, UAE công bố kế hoạch đạt mục tiêu "khí thải ròng bằng 0" vào năm 2050, với khoản đầu tư khổng lồ lên tới 163,3 tỷ USD cho các dự án năng lượng tái tạo.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.