Nguy cơ gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu đi lên

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/11, khi giới phân tích tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, dự báo về tình trạng dư cung dầu thô trên thị trường đã hạn chế đà tăng.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2025 tăng 43 xu Mỹ, tương đương 0,7%, lên 64,06 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 38 xu, tương đương 0,6%, lên 60,13 USD/thùng.

Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ tăng hơn 1% và giá dầu diesel tăng gần 1%. Giới phân tích cho biết, chuỗi sự cố tại các nhà máy lọc dầu ở khu vực Ngũ Đại Hồ và Bờ Tây nước Mỹ cùng với các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở lọc dầu của Nga đã góp phần đẩy giá nhiên liệu đi lên. Ngoài ra, việc hàng nghìn chuyến bay bị hủy do tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến nhu cầu xăng tăng thêm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn do nhiều người phải di chuyển bằng ô tô.

Ngày 9/11, các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 2.800 chuyến bay và hoãn hơn 10.200 chuyến khác — mức gián đoạn nghiêm trọng nhất kể từ khi tình trạng đóng cửa chính phủ bắt đầu.

Tại Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn Lukoil đã phải ngừng hoạt động hôm 6/11 sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái. Lukoil cũng đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại mỏ dầu khổng lồ West Qurna-2 ở Iraq, sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động của tập đoàn này

Hoạt động của Lukoil đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi thời hạn chót do Mỹ đặt ra - yêu cầu các công ty ngừng hợp tác với doanh nghiệp Nga trước ngày 21/11- đang đến gần, trong khi thỏa thuận bán lại tài sản cho nhà giao dịch Thụy Sĩ Gunvor đã đổ vỡ.

Theo chuyên gia Tamas Varga của công ty tư vấn dầu khí PVM, thị trường dầu hiện bị chia rẽ giữa hai xu hướng: lượng dầu thô lưu trữ ngoài khơi tăng mạnh gây áp lực giảm giá, trong khi nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế của Nga hạn chế lại giữ giá nhiên liệu ở mức cao.

Lượng dầu thô lưu trữ trên các tàu ở vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong vài tuần qua, do các lệnh trừng phạt mới của phương Tây làm giảm nhập khẩu vào Trung Quốc và Ấn Độ; trong khi lượng tồn kho dầu trong đất liền tại Mỹ cũng đang tăng.

Tuần trước, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm giá khoảng 2% - tuần giảm thứ hai liên tiếp - do kỳ vọng nguồn cung vượt nhu cầu trong thời gian tới, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng và Mỹ đạt mức khai thác kỷ lục.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi tâm lý sẵn sàng nắm giữ tài sản rủi ro của giới đầu tư, sau khi xuất hiện tín hiệu tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Minh Trang (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.