Nguồn nhân lực cho ngành du lịch đang thiếu và yếu

Việt Nam có khoảng 1,3 triệu lao động trong lĩnh vực du lịch, chiếm 2,5% tổng số lao động của cả nước, trong đó có khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ.

Ngày 9/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức giới thiệu Diễn đàn “Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2019”, dự kiến diễn ra ngày 12/4, tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1).

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại khu du lịch Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình).

Diễn đàn năm nay thu hút 300 đại biểu là các đại diện các doanh nghiệp lữ hành, các sở ngành, chuyên gia du lịch trong và ngoài nước cùng tham dự.

Diễn đàn là là cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo về du lịch gặp gỡ, trao đổi tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch nước nhà. Đây cũng là dịp để các cơ quan chuyên trách đánh giá khách quan, toàn diện và khoa học cho nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay, đồng thời tham khảo kinh nghiệm đào tạo của các cơ sở đào tạo du lịch trong và ngoài nước, giúp đổi mới, củng cố đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch hiện nay.

Ông  Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, nước ta có khoảng 1,3 triệu lao động trong lĩnh vực du lịch, chiếm 2,5% tổng số lao động của cả nước, trong đó có khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ. Nhìn chung số lượng lao động du lịch có chuyên môn, kỹ năng vừa thiếu, vừa yếu vì vậy cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cả về chất và lượng.  Việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch không chỉ giúp xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng thân thiện, an toàn, hiền hòa với du khách mà còn giúp các đơn vị doanh nghiệp lữ hành nâng chất lượng phục vụ và giữ chân du khách nước ngoài...

Thống kê sơ bộ của ngành du lịch Việt Nam cho thấy, với tốc độ tăng trưởng ngành du lịch như hiện nay, đòi hỏi mỗi năm cả nước phải đào tạo khoảng 25.000 lao động mới và phải đào tạo lại số lượng lao động tương tự, mới đủ đáp ứng nhu cầu.

Để giải bài toán nguồn nhân lực du lịch hiện nay không phải dễ, theo các chuyên gia trong ngành du lịch, ngành này đang tồn tại những bất cập như: Quy mô đào tạo, sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp còn yếu và thiếu, chính sách và hành lang pháp lý còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, sự đầu tư, quan tâm của các đơn vị cho ngành du lịch chưa đủ và đúng mức... nhiều địa phương còn bỏ ngỏ ngành này.  

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.