'Người về đem tới những mùa Xuân'

Ngày 28/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Người về đem tới những mùa Xuân”, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021).
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia giao lưu trong chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Người về đem tới những mùa xuân”. 

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước mở ra một chương mới rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam, làm nên những mùa Xuân huy hoàng của dân tộc, với thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, với các cuộc kháng chiến trường kỳ đánh bại kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là động lực cho những thắng lợi to lớn của cách mạng, nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ người Việt luôn tự hào vì từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, thuộc địa, Việt Nam đã vươn lên thành nước đang có mức thu nhập trung bình, có vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng cao trên trường quốc tế. Trong thành quả ấy có những đóng góp tích cực, to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam. Những tấm gương như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, La Văn Cầu, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm... mãi mãi được lịch sử dân tộc vinh danh. Các phong trào thi đua yêu nước như "Tòng quân giết giặc", “Tham gia dân công, thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu", “Ba sẵn sàng", “Năm xung phong", “Gió đại phong"… đã tạo ra những trường học thực tế, tạo nguồn lao động phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, Việt Nam tự hào vì những người trẻ ưu tú đã đem lại vinh quang cho Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng...

Tại buổi giao lưu, các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới nhiều thắng lợi, trong đó có Cách mạng Tháng Tám năm 1945; ý nghĩa và tầm vóc sự kiện Bác Hồ chỉ đạo đổi tên Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam. Ảnh hưởng của quyết sách này đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn, Đội và tuổi trẻ Việt Nam trong 80 năm qua...

Cũng trong chương trình, các gương mặt trẻ gồm: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng); đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020 Huỳnh Mạnh Phương, Trường Đại học Kinh tế luật Thành phố Hồ Chí Minh; Top 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2019 Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần BATECO Việt Nam; đại biểu tiêu biểu tại Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc 2020 Trịnh Nguyễn Hồng Minh (15 tuổi), Liên đội trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng… đã thể hiện khát vọng, nguyện tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu để cống hiến cho quê hương, đất nước…

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.