Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh

Ngày 28/3, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai.
Chú thích ảnh
Ngày 30/3/1959, Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai. Ảnh tư liệu: baoquangninh.com.vn

Sinh thời, Bác Hồ đã 9 lần về thăm tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, ngày 30/3/1959, Bác về thăm mỏ Đèo Nai và nói chuyện với công nhân, cán bộ công trường khai thác than Đèo Nai. Bác căn dặn các cán bộ phải lao động trực tiếp cùng công nhân, để bớt quan liêu, phải gần gũi giúp đỡ công nhân và giải quyết ngay được những vướng mắc trong sản xuất. Công nhân và cán bộ đoàn kết thành một khối thì việc gì cũng làm được. Bác đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác thi đua: Phải cố gắng thi đua, thi đua liên tục, mọi ngành, mọi người thi đua. Muốn thi đua tốt phải giúp đỡ nhau, người giỏi giúp người kém để cùng tiến bộ...

Trải qua 60 năm, những lời căn dặn của Bác trên công trường than Đèo Nai trở thành ngọn đuốc soi đường, cổ vũ động viên tinh thần to lớn để các thế hệ thợ mỏ Đèo Nai vững tin vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty vẫn đang tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đưa Công ty phát triển an toàn, hài hòa với môi trường sinh thái, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn TKV tặng bằng khen và bức trướng cho Công ty CP Than Đèo Nai. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã sản xuất được trên 2,1 triệu tấn than, doanh thu tổng số đạt 2.660 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 40 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng. 

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu sản xuất trên 2,27 triệu tấn than; tiêu thụ 2,248 triệu tấn; bốc xúc trên 21,6 triệu m3 đất đá; doanh thu phấn đấu đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận 24,2 tỷ đồng, tiền lương bình quân gần 9 triệu đồng/người/tháng. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2019, Công ty đã hoàn thành hơn 25% kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.