Người nước ngoài tăng cường đầu tư địa ốc ở Vancouver

Một trong những nguyên nhân khiến giá nhà tăng tại thủ phủ Vancouver là do lượng người nước ngoài đổ tiền đầu tư ào ạt.

Tháng 4/2015, số lượng nhà bán được trong vùng thủ phủ Vancouver đã tăng 37% so với số nhà bán được trong tháng Tư năm ngoái. Một trong những nguyên nhân khiến giá nhà tăng là lượng người nước ngoài đổ tiền đầu tư ào ạt.

Người nước ngoài tăng cường đầu tư địa ốc ở Vancouver ảnh 1

Giá nhà tăng tại thủ phủ Vancouver là do lượng người nước ngoài đổ tiền đầu tư ào ạt.

Thông báo của Hội đồng địa ốc Vancouver cho biết giá trung bình của một căn nhà bao gồm đủ loại từ nhà độc lập cho đến các căn chung cư, ở mức 673.000 USD, tăng 8,5 % trong vòng 1 năm.

Trong khi đó nếu chỉ tính riêng những căn nhà độc lập, thì giá nhà trung bình ở Vancouver đã lên đến 1,07 triệu USD, tăng 12,5 % trong vòng 1 năm.

Với giá nhà cửa ngày một lên, những cư dân ở thành phố Vancouver, nhất là những gia đình trẻ, đang lo lắng liệu tương lai họ có khả năng mua nhà không, khi những người ngoại quốc có tiền, ào ạt mua nhà và có thể còn làm giá nhà tiếp tục tăng cao.

Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.