Người khỏe nhất nước Nga kéo theo ngôi nhà 30 tấn

Người được mệnh danh khỏe nhất nước Nga đã kéo một ngôi nhà 30 tấn đi một đoạn dài 3 mét tạo nên kỷ lục trong sự nghiệp của ông.

Người được mệnh danh là người đàn ông khỏe nhất nước Nga, ông Elbrus Nigmatullin đã kéo một ngôi nhà 30 tấn đi một đoạn dài 3 mét hôm 26/5, lập một kỷ lục mới trong sự nghiệp của ông (xem video dưới).



Ông Nigmatullin đã 4 lần đạt được danh hiệu người khỏe nhất nước Nga và người đàn ông 41 tuổi này lại một lần nữa khiến tất cả người dân ở quê nhà Chelyabinsk phải trầm trồ. Được ủng hộ bởi đám đông cổ vũ, lực sĩ cao 180 cm đã tự kéo được ngôi nhà hai tầng khỏi móng.Ngôi nhà gỗ đã được xây dựng trong 5 ngày để phục vụ cho màn trình diễn đầy ấn tượng về sức mạnh của con người. Tòa nhà khối lượng 30 tấn được dựng lên trên ống dựa của “đường ray” đặc biệt để tạo thuận lợi cho lực sĩ.Sau khi hoàn thành được kỷ lục của mình, Nigmatullin tâm sự: “Khi nhìn thấy ngôi nhà này, tôi chỉ chắc chắn 30% mình có thể thực hiện được việc này. Tuy đôi mắt thì sợ hãi nhưng đôi chân tôi vẫn tiếp tục cố gắng”.Lực sĩ người Nga dự định đến Feodosia, nơi ông sẽ thi kéo thử chiếc tàu nặng 1,5 tấn với vận động viên người Crimea Jamshid Ismatilaevym.
Hà Linh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.