Người giúp việc cũng cần được đào tạo

Với đặc thù thu nhập tương đối ổn định, không đòi hỏi bằng cấp hay giới hạn về độ tuổi nên giúp việc gia đình đang là một nghề khá “hot”. Tuy nhiên, những người giúp việc gia đình đang phải đối mặt với không ít rủi ro.

Với đặc thù thu nhập tương đối ổn định, không đòi hỏi bằng cấp hay giới hạn về độ tuổi nên giúp việc gia đình đang là một nghề khá “hot”. Tuy nhiên, những người giúp việc gia đình đang phải đối mặt với không ít rủi ro.


Nhiều nguy cơ


Chị TN (Hà Nội) đã bị bà chủ nhà hắt nước nóng vào người vì quên không đánh thức bà chủ dậy đúng giờ để kịp ra sân bay. Chị TN đã phải đi bệnh viện điều trị vết bỏng một thời gian. Đó là một trong rất nhiều tình huống rủi ro mà người giúp việc gia đình (GVGĐ) đang phải đối mặt. Bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD), cho biết: “Khảo sát hơn 600 lao động GVGĐ từ năm 2007 đến nay cho thấy, họ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro như: Bị mắng chửi, đánh đập, tát, đẩy ngã; bị giữ giấy tờ tùy thân, cấm tiếp xúc; giữ lương; không được về thăm nhà. Và đặc biệt, có tới 16% GVGĐ bị lạm dụng tình dục.

Người giúp việc cũng cần được đào tạo ảnh 1

Lao động giúp việc gia đình mong muốn được dạy kiến thức, kỹ năng.


“Trên thực tế, GVGĐ vẫn chưa được công nhận là một nghề. Người GVGĐ chưa được quản lý và đào tạo, nên phải đối mặt với nhiều nguy cơ và không được chủ nhà đảm bảo quyền lợi theo thỏa thuận ban đầu”, bà Ngô Thị Ngọc Ánh, cho biết.

“Đã đến lúc cần xem giúp việc gia đình là một nghề và có đào tạo để trang bị cho họ kỹ năng hoàn thành công việc cũng như phòng ngừa rủi ro. Chúng ta cũng cần đối xử với họ bình đẳng như người lao động khác”.

Ông Bùi Sỹ Lợi,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.


Thực tế, trình độ học vấn của những người GVGĐ thấp, đa số là từ THCS trở xuống. Thậm chí, khoảng 30% người có trình độ dưới tiểu học và nhiều người không biết chữ. Do đó, phần lớn GVGĐ thiếu hiểu biết pháp luật. Việc thỏa thuận về công việc, mức lương, thời gian làm việc với gia chủ thường là hợp đồng “miệng”, nên khi sự cố xảy ra, người GVGĐ luôn chịu thiệt thòi. Chỉ có khoảng 2% GVGĐ là có hợp đồng.


Theo bà Ngô Thị Ngọc Anh, khoảng 50% GVGĐ gặp khó khăn trong quá trình đi làm, trong đó chủ yếu là không biết làm một số việc và bất đồng về lối sống với gia chủ. Những khó khăn trên do GVGĐ chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm, trong khi văn hóa, sinh hoạt vùng, miền lại có sự khác biệt. Chính vì vậy, hơn 80% lao động mong muốn được dạy kiến thức, kỹ năng trước khi đi làm. Về phía gia đình, có tới hơn 87% gia đình sẵn sàng trả lương cao hơn với người đã qua đào tạo.


Sẽ có nghị định quản lý
Trước những rủi ro mà người GVGĐ đang gặp phải, đại diện của GFCD kiến nghị: GVGĐ cần được coi là một nghề và cần sớm ban hành các chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển, tăng cường quản lý, bảo vệ người GVGĐ.


“Trước mắt, để phòng ngừa những rủi ro, nhất là tránh tình trạng người GVGĐ bị xâm hại tình dục, cần tạo các sân chơi lành mạnh thông qua các mô hình CLB dành cho người GVGĐ do Hội phụ nữ cơ sở tổ chức, hoặc thiết lập đường dây nóng để cung cấp, chia sẻ kiến thức pháp luật và kỹ năng bảo vệ cho người GVGĐ”, bà Ngô Thị Ngọc Anh đề xuất.


Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cho biết: Bộ LĐ,TB&XH sẽ hoàn thiện dự thảo về Nghị định quản lý đối với nghề GVGĐ và dự kiến trình Chính phủ trong quý III năm nay. Theo đó, GVGĐ sẽ được coi là một nghề, người GVGĐ sẽ được đào tạo, cấp chứng chỉ và phòng ngừa rủi ro.


Xuân Cường

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.