Người dân làm việc trong ngành dịch vụ ở Moskva (Nga) buộc phải tiêm vaccine

Chính quyền thủ đô Moskva của Nga ngày 16/6 đã yêu cầu người dân làm việc trong ngành dịch vụ của thành phố này phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc, trong bối cảnh các ca mắc mới gia tăng "đáng kể".
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Nga. Ảnh: Moskva News Agency/TTXVN

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin nêu rõ chính quyền chỉ muốn thực hiện chương trình tiêm chủng trong thời gian ngắn nhất, cũng như ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này cùng cái chết của hàng nghìn người.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Nga trong khoảng 1 tuần trở lại đây có dấu hiệu tăng trở lại đã buộc nhiều địa phương phải thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời tập trung tăng cường năng lực ứng phó cho các bệnh viện trong trường hợp bệnh nhân nhập viện gia tăng. Sau vài tháng khống chế được số ca mắc mới ở mức thấp, Nga ghi nhận hơn 14.700 ca nhiễm mới vào ngày 13/6, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 2 và là ngày thứ 11 liên tiếp số ca lây nhiễm tăng, riêng thủ đô Moskva có hơn 7.000 ca nhiễm. Thực tế này cho thấy đại dịch COVID-19 vẫn là vấn đề phức tạp đối với Nga nói riêng và thế giới nói chung.

Cùng ngày, các nguồn thạo tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga chậm hơn dự kiến do đã qua thời hạn chót ngày 10/6 để trình hồ sơ dữ liệu

Một quan chức của Chính phủ Đức cho biết việc phê duyệt vaccine Sputnik V có thể bị hoãn lại cho tới tháng 9 và có thể cho tới cuối năm 2021 do phía Nga đã không cung cấp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cần thiết cho EU. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết do thời hạn chót ngày 10/6 bị bỏ lỡ nên Cơ quan quản lý dược phẩm của EU (EMA) đã cho Viện Gamaleya của Nga - đơn vị phát triển vaccine Sputnik V thêm 1 tuần để trình dữ liệu cần thiết.

Trước đó, EMA dự kiến sẽ hoàn tất việc xem xét vaccine Sputnik V và đưa ra quyết định về việc lưu hành vaccine này trong tháng 5 hoặc tháng 6.

Tuy nhiên, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), phụ trách việc tiếp thị vaccine Sputnik V cho biết EMA vẫn đang đánh giá vaccine này. Theo RDIF, Nga đã cung cấp toàn bộ thông tin về việc thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V và EMA đã hoàn tất đánh giá thực hành lâm sàng chung (GCP) với phản hồi tích cực. Mặc dù EMA sẽ là cơ quan quyết định thời điểm phê duyệt vaccine Sputnik V, song đội ngũ phát triển vacicne này cho rằng việc phê duyệt có thể diễn ra trong 2 tháng tới.
Hiện EMA chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.