Số ca mắc mới COVID-19 tại Nga tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2

Nga đã ghi nhận 14.723 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là con số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 13/2.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Riêng Moskva, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của cả nước, đã ghi nhận 7.704 ca mắc mới, nâng  tổng số ca tại thủ đô lên 1.234.717 ca.

Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế, hiện Nga đã ghi nhận tổng cộng 5.208.687 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 126.430 ca tử vong. Số ca bình phục được ra viện tính đến nay là 4.801.335 người, tăng hơn 9.000 người trong 24 giờ qua.

Cho đến nay, Nga đã tiêm chủng tổng cộng 32.734.213 liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, với nỗ lực nhằm tăng tốc chương trình tiêm chủng, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đã thông báo chương trình quay thưởng trúng ô tô, theo đó tất cả những cư dân của thủ đô Nga đã tiêm vaccine mũi đầu tiên sẽ được tham gia chương trình này. Mỗi tuần sẽ có 5 chiếc ô tô, với trị giá khoảng 1 triệu rúp (13.900 USD)/chiếc được trao làm giải thưởng.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.